Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga can thiệp bầu cử

Phạm Hà |

Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm nay (18/7) cảnh báo Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.

Trong một chiến dịch vận động quỹ trực tuyến, ông Biden cảnh báo, nếu Nga tiếp tục can thiệp vào bầu cử Mỹ, nước này sẽ phải trả giá đắt khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Biden cũng cho rằng Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động nhằm làm mất uy tín kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của Nga trong bầu cử, nhưng đây là tuyên bố công khai và mạnh mẽ nhất của ông về khả năng lặp lại những nghi vấn trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nhiều cơ quan tình báo Mỹ trước đó cáo buộc Nga hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên Nga đã phủ nhận cáo buộc này, trong khi Tổng thống Trump gọi đây là một “trò lừa bịp”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại