
Để đổi lấy sự hỗ trợ về máy bay không người lái đánh chặn, Ukraine đang yêu cầu Qatar chuyển giao các tiêm kích Mirage 2000-5 đã qua sử dụng và không còn cần thiết với Doha.

Thông tin này được trang Intelligence Online cho biết, theo bài báo, sự hợp tác giữa Kyiv và Doha trong lĩnh vực chống máy bay không người lái đã gặp trở ngại chính vì vấn đề liên quan đến phi đội Mirage 2000.

"Ukraine từ lâu đã quan tâm đến những máy bay này, cũng như các quốc gia và bên trung gian khác. Tuy nhiên, Doha đang phớt lờ yêu cầu của Kyiv, do vậy các cuộc đàm phán về việc tăng cường khả năng của Qatar trong cuộc chiến chống UAV đã đi vào bế tắc", bài báo nói rõ.

Qatar đã cố gắng bán phi đội gồm 9 chiếc Mirage 2000-5EDA một chỗ ngồi và 3 chiếc Mirage 2000-5DDA hai chỗ ngồi mà họ mua từ thập niên 1990 trong nhiều năm qua.

Ban đầu ARES - một công ty tư nhân của Pháp chuyên đào tạo phi công máy bay phản lực đã quan tâm đến các tiêm kích này. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, doanh nghiệp đã đóng cửa vào năm 2023.

Sau đó Indonesia đã lên kế hoạch mua lại phi đội Mirage 2000-5 từ Qatar, nhưng đã hoãn kế hoạch này vào năm 2024. Cần nhấn mạnh, Mirage 2000-5EDA của Qatar là phiên bản hiện đại hóa từ mẫu Mirage 2000-5 tiêu chuẩn.

Chiếc tiêm kích này có thể sử dụng tên lửa dẫn đường không đối không MICA, cũng như trạm radar RDY thế hệ mới, cung cấp khả năng tốt hơn trong việc phát hiện mục tiêu trên không.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp hiện đã được đưa vào sử dụng trong Không quân Ukraine, và việc lực lượng vũ trang nước này thích nghi với tiêm kích của Qatar sẽ không gặp khó khăn.

Theo chương trình viện trợ quân sự của Pháp, Ukraine sẽ nhận được từ 12 đến 20 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5, nhưng 1 chiếc đã bị mất vào mùa hè năm 2025.

Các tiêm kích Pháp ở Ukraine đang sử dụng tên lửa không đối không MICA và Magic 2 để chống lại các mục tiêu trên không của Nga. Chúng cũng triển khai bom dẫn đường AASM Hammer để phá hủy các mục tiêu dưới mặt đất.