Ukraine tức tối vì Nga bất ngờ tuyên bố đóng cửa một phần Biển Đen

Minh Hạnh |

Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi khiếu nại tới Moscow vì cho rằng các thủy thủ Ukraine đang bị cấm đi qua Eo biển Kerch do Nga kiểm soát.

Tàu chiến Nga tập trận trên Biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu chiến Nga tập trận trên Biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, các nhà ngoại giao của Kiev cho biết Nga đã "thông báo đóng cửa một phần Biển Đen theo hướng Eo biển Kerch đối với các tàu chiến và tàu của chính phủ nước ngoài từ tuần tới cho đến tháng 10/2021".

Quyết định này được đưa ra "với lí do là các cuộc tập trận quân sự".

Các quan chức Ukraine "bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động của Nga", đồng thời yêu cầu Moscow hủy bỏ ngay quyết định đóng cửa bất hợp pháp một số khu vực của Biển Đen.

Theo chính phủ Ukraine, động thái của Nga "cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do hàng hải", và vi phạm nghĩa vụ của Nga là không "cản trở hoặc can thiệp vào quá trình vận chuyển qua eo biển quốc tế đến các cảng ở Biển Azov".

Hôm thứ Tư, Nga tuyên bố bắt đầu tiến hành một loạt các cuộc tập trận ở Biển Đen với sự tham gia của các tàu khu trục nhỏ, tàu hộ tống, thủy phi cơ mang tên lửa, tàu quét mìn, tàu đổ bộ, trực thăng và máy bay chiến đấu.

Đồng thời, các chỉ huy của Quân khu miền Nam Nga cũng xác nhận rằng các tàu từ Hải đội Caspi đang trên đường đến Biển Đen.

Ukraine tức tối vì Nga bất ngờ tuyên bố đóng cửa một phần Biển Đen - Ảnh 1.

Các tàu chiến Nga tập trận trên Biển Đen ngày 14/4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ukraine tức tối vì Nga bất ngờ tuyên bố đóng cửa một phần Biển Đen - Ảnh 2.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Ukraine tức tối vì Nga bất ngờ tuyên bố đóng cửa một phần Biển Đen - Ảnh 3.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Ukraine tức tối vì Nga bất ngờ tuyên bố đóng cửa một phần Biển Đen - Ảnh 4.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang điều hai tàu chiến đến Biển Đen qua Eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái cho thấy sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong bối cảnh quan hệ với Nga ngày càng căng thẳng.

Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Reuters đưa tin các quan chức của Ankara tuyên bố Mỹ đã hủy bỏ việc triển khai tàu chiến.

Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên của Mỹ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã hiểu sai thông báo, và rằng tin đồn Mỹ triển khai tàu chiến chưa bao giờ được xác nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại