Ukraine "lật bài ngửa": Va chạm với tàu Nga chưa đủ, ông Poroshenko còn muốn thấy tàu chìm?

Hồng Anh |

"Đây là động thái vô trách nhiệm, và cố tình khiến căng thẳng leo thang", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, phản ứng trước tuyên bố của Ukraine.

Ukraine "lật bài ngửa"

Theo RT, vừa qua, ông Oleksandr Turchynov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã tuyên bố rằng Kiev sẽ tiếp tục điều tàu chiến đi qua khu vực eo biển Kerch, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt kể từ sau vụ đụng độ nguy hiểm ngày 25/11.

"Đối với Ukraine, đó là vấn đề nguyên tắc. Sự hung hăng của Nga không thể cản trở được kế hoạch xây dựng hạm đội hải quân trên Biển Azov của chúng tôi", ông Turchynov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC (Anh).

"Nếu Kiev dừng lại và rút lui, Nga sẽ đạt được mục tiêu chiếm Biển Azov, vẽ lại ranh giới trên biển, và hợp thức hóa quyền kiểm soát Crimea về mặt pháp lý", vị quan chức Ukraine nhấn mạnh.

Vì lí do trên, ông Turchynov khẳng định chuyến đi mới của đội tàu "không thể trì hoãn thêm nữa", đồng thời kêu gọi các đối tác của Ukraine, đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các tổ chức quốc tế khác cùng tham gia hành động.

"Chúng tôi sẽ mời các đại diện của OSCE và các tổ chức quốc tế khác cùng tham gia hải trình nhằm chứng minh với toàn thế giới rằng Ukraine và các thủy thủ của mình không hề vi phạm bất cứ luật lệ quốc tế nào", ông Turchynov nói. "Chúng tôi không còn cách nào khác nữa".

Ngoài ra, vị quan chức này cũng khẳng định rằng việc các tàu chiến của NATO hiện diện trong vùng Biển Azov sẽ là "điều rất hợp lý", nhưng cho đến nay lời đề nghị của Kiev "vẫn chưa được hồi đáp".

"Tôi hy vọng rằng chí ít họ cũng sẽ cử các quan sát viên trong chuyến đi lần tới của chúng tôi", ông Turchinov nói.

Trước những diễn biến căng thẳng trong quan hệ của hai nước Nga-Ukraine, ngày 19/12 vừa qua, tàu trinh sát HMS Echo (H87) của Hải quân Anh đã cập cảng Odessa của Ukraine trên Biển Đen. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO điều tàu tới cảng biển của Ukraine kể từ sau vụ việc ngày 25/11.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã có cuộc gặp với ông Kurt Walker, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine, và bà Mary Yovanovitch, Đại sứ Mỹ tại Kiev. Ông Poroshenko đã tiết lộ rằng các bên đã nhất trí phối hợp hành động nhằm tăng cường sức ép đối với Nga.

Ukraine lật bài ngửa: Va chạm với tàu Nga chưa đủ, ông Poroshenko còn muốn thấy tàu chìm? - Ảnh 2.

Tàu trinh sát HMS Echo (H87) của Hải quân Anh cập cảng Odessa của Ukraine. Ảnh: Facebook.

Tàu chiến bị Nga nã đạn chưa đủ, ông Poroshenko còn muốn thấy tàu chìm?

Theo RT, tuyên bố trên của ông Turchynov đã khiến giới chức Nga vô cùng sửng sốt, nhất là khi hiện nay phía Nga vẫn còn giữ 3 chiếc tàu chiến và toàn bộ thủy thủ đoàn của Ukraine sau vụ đụng độ hôm 25/11.

Phản ứng trước tuyên bố của vị quan chức Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết đây chính là động thái báo hiệu Ukraine chuẩn bị có hành động "khiêu khích, vô trách nhiệm" mới tại khu vực eo biển Kerch.

"Đây là động thái vô trách nhiệm, và cố tình khiến căng thẳng leo thang, bất chấp nhiều đối tác của Ukraine đang ra sức nỗ lực tìm cách giảm căng thẳng", bà Zakharova nói.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ Nga cũng đã có phản ứng mạnh mẽ về tuyên bố táo bạo của ông Turchynov. Ông Alexander Sherin, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Quốc hội Nga), khẳng định Nga không làm sai, mà chính Ukraine đã phải trả giá vì không làm đúng quy trình.

Theo đó, nếu có nhu cầu di chuyển qua khu vực dưới cầu Crimea, tàu thuyền nước ngoài cần thông báo và được sự cho phép của lực lượng biên phòng Nga, và phải tuân thủ đúng lịch trình do phía Nga đưa ra.

"Tôi không hiểu tại sao [Ukraine] phải tuyên bố về hành trình trái phép này, trong khi họ hoàn toàn có thể đăng kí theo quy định. Nga không vi phạm, và cũng không ảnh hưởng tới quyền lợi và lợi ích của bất kì ai", ông Sherin nói.

Còn theo đại biểu Duma quốc gia Nga tại Sevastopol, ông Dmitry Belik, thì hành động của Ukraine cho thấy Kiev đang quá coi thường tính mạng của người dân nước này, đồng thời khẳng định rằng nếu Ukraine làm đúng luật, thì phía Nga sẽ không phản đối và cũng sẽ không có phản ứng mạnh mẽ như hôm 25/11 vừa qua.

Ông Belik nghi ngờ rằng giới chức Ukraine đang có ý định hy sinh các công dân của mình làm lá chắn để tiến hành động thái khiêu khích mới nhằm vào Nga. "Rõ ràng vụ việc lần trước là chưa đủ với ông Poroshenko, ông ta còn muốn thấy cả cảnh thuyền chìm...", ông Belik nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại