Ukraine khuyến cáo máy bay tránh Biển Đen trong lúc Nga tập trận

Minh Hạnh |

Chính quyền Ukraine ngày 13/2 khuyến cáo máy bay thương mại nên tránh bay qua Biển Đen từ ngày 14 đến ngày 19/2, do Nga đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở khu vực này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hơn 30 tàu chiến Nga đã bắt đầu tập trận gần bán đảo Crimea từ ngày 12/2, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian Nga tập trận, cơ quan không lưu nhà nước Ukraine khuyến cáo từ ngày 14/2, các hãng hàng không nên tránh bay qua Biển Đen, đồng thời lên kế hoạch cho các đường bay tối ưu khác tùy thuộc vào tình hình.

Quan chức Ukraine khẳng định không phận Ukraine vẫn mở bình thường, bất chấp cảnh báo từ phương Tây rằng Nga có thể tấn công nước láng giềng bất cứ lúc nào . Các cáo buộc này bị Nga bác bỏ.

Một số hãng hàng không quốc tế, bao gồm KLM (Hà Lan) đã tuyên bố sẽ dừng các chuyến bay đến Ukraine và tránh đi qua không phận nước này. Hãng hàng không Lufthansa (Đức) cho biết họ đang xem xét việc đưa ra quyết định tương tự.

Việc Hà Lan đặc biệt nhạy cảm đối với căng thẳng Ukraine được cho là có liên quan đến vụ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ khi bay qua miền Đông Ukraine hồi năm 2014. Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng, 2/3 trong số đó là công dân Hà Lan.

Theo trang web FlightRadar24, các chuyến bay của hãng hàng không British Airways nối giữa London (Anh) và châu Á ngày 14/2 dường như đã chủ động tránh không phận Ukraine. 

Một phi công British Airways hôm Chủ nhật cho biết chuyến bay chở hàng từ London đến Bangkok (Thái Lan) đã bị kéo dài hơn bình thường.

Hãng hàng không SkyUp của Ukraine hôm qua tiết lộ một chuyến bay của họ từ Madeira (Bồ Đào Nha) đến Kiev đã phải chuyển hướng đến thủ đô Chisinau của Moldova vì công ty cho thuê máy bay thu hồi giấy phép bay vào không phận Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm 13/2 cho biết chính phủ đã phân bổ 591,98 triệu USD để đảm bảo an toàn bay, giúp duy trì các chuyến bay qua không phận của nước này.

“Quyết định này sẽ giúp ổn định tình hình thị trường vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, và sẽ đảm bảo cho các công dân Ukraine ở nước ngoài có thể dễ dàng về nước”, Thủ tướng Shmygal nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại