Vào giữa mùa Hè năm 2023, Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được 10 xe tăng Stridsvagn 122 (Strv.122A) từ Thụy Điển, được sản xuất tại nước này theo giấy phép của Đức.
Những cỗ chiến xa nói trên được đánh giá là vượt trội về khả năng bảo vệ so với tất cả các mẫu xe tăng hiện có của Quân đội Ukraine. Chúng được trang bị thêm các module giáp cho phần trước của thân xe và tháp pháo, hệ thống phóng lựu khí dung GALAX của Pháp và bộ dụng cụ ngụy trang Barracuda.
Bộ chỉ huy Ukraine đặt nhiều kỳ vọng vào chúng, nhưng tất cả đều vô ích. Do trọng lượng quá lớn (62 tấn), những "món quà" từ Scandinavia không thể vượt qua được vùng đất lầy lội sau cơn mưa và bị mắc kẹt. Trong tình thế bất lực, những chiếc xe tăng thường bị trúng đạn pháo hoặc UAV cảm tử Lancet.
Do đó chỉ còn 1 chiếc duy nhất đang hoạt động, được cất giấu ở đâu đó sâu trong hậu phương và không có kế hoạch triển khai ra tiền tuyến. Ngoài ra, không có thêm đợt giao hàng nào của xe tăng Stridsvagn 122 được dự kiến.
Xe tăng Stridsvagn 122 do Thụy Điển viện trợ không có màn thể hiện ấn tượng trên chiến trường Ukraine.
Stridsvagn 122 được Thụy Điển tạo ra để khắc phục những thiếu sót của xe tăng gốc do Đức sản xuất. Những cải tiến gồm vỏ giáp được gia cố, hệ thống phòng thủ chủ động tiên tiến, đi qua được vùng nước sâu hơn, phát hiện, nhận dạng và khóa mục tiêu nhanh chóng, đồng thời nhắm nhiều mục tiêu cùng lúc.
Vũ khí của Stridsvagn 122 không khác biệt đáng kể so với các đối tác phương Tây. Pháo chính của nó là loại nòng trơn 120mm Rheinmetall L/44. Vũ khí phụ để cận chiến bao gồm 2 súng máy 7,62mm. Theo tiêu chuẩn phương Tây, tổ lái của xe tăng là 4 người do chưa có hệ thống nạp đạn tự động.