Ukraine cảnh báo 'phản ứng mạnh mẽ' nếu Nga tấn công dịp Quốc khánh

Bình An |

Ngày 23-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ "phản ứng mạnh mẽ" nếu quân Nga tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine dịp Quốc khánh Ukraine (24-8) - ngày đánh dấu 31 năm Ukraine tách khỏi Liên Xô năm 1991.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Kiev, Ukraine ngày 23-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Kiev, Ukraine ngày 23-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga có thể thử làm "điều gì đó đặc biệt xấu" trong dịp Quốc khánh Ukraine.

Tại cuộc họp báo với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (đang có chuyến thăm tại Ukraine), khi được hỏi về khả năng Nga tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev, ông Zelensky nói Ukraine đối diện với các mối đe dọa tấn công hằng ngày và lực lượng tình báo Ukraine đang hợp tác với tình báo nước ngoài.

"Nga sẽ tăng số lượng các cuộc tấn công hay không? Vâng, họ có thể làm điều đó vào ngày 23 và 24-8" - ông Zelensky nói ngày 23-8.

Ông cho biết: "Ukraine sẽ làm gì nếu họ tấn công Kiev? Cũng giống như bây giờ. Bởi vì đối với tôi với tư cách là tổng thống và đối với mọi người Ukraine, Kiev, Chernihiv hay Donbass đều như nhau. Người Ukraine sống ở những nơi đó".

Cụ thể, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng phản ứng của Ukraine sẽ giống nhau khi bất kỳ thành phố nào của Ukraine bị Nga tấn công.

"Nếu họ tấn công chúng tôi, họ sẽ gặp phản ứng mạnh mẽ. Phản ứng này sẽ lớn hơn và ngày càng mạnh mẽ hơn" - ông Zelensky tuyên bố, nhưng không nói rõ phản ứng mạnh mẽ gồm những gì.

Trong diễn biến liên quan, theo Hãng tin Tass, ngày 23-8 phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói cơ hội Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO là "bằng 0" nhờ vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại