Quan chức Nga nói về lý do ông Zelensky không muốn tù binh Ukraine bị xét xử

Minh Hạnh |

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng lý do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản đối việc xét xử các binh sĩ nước này là vì ông lo ngại “các tội ác chiến tranh sẽ bị phơi bày”.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: RT

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: RT

TPO - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng lý do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản đối việc xét xử các binh sĩ nước này là vì ông lo ngại “các tội ác chiến tranh sẽ bị phơi bày”.

Viết trên mạng xã hội hôm 23/8, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết “tất cả mọi người” đều mong chờ phiên xét xử các tù binh chiến tranh Ukraine, ngoại trừ Tổng thống Zelensky – “người coi đó là điều không thể chấp nhận được”.

“Ông ấy và chính quyền Kiev có lý do để sợ hãi. Họ có liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào dân thường. Đó là lý do vì sao ông Zelensky đang làm mọi cách để ngăn chặn việc xét xử.”

Tuyên bố của ông Volodin được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky hôm 22/8 chỉ trích việc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk xét xử các tù binh Ukraine.

Ông Zelensky gọi quá trình tố tụng này là “một màn trình diễn”, là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và đe dọa cắt đứt mọi cuộc đàm phán với Mátxcơva nếu chính quyền Donetsk tự xưng triển khai kế hoạch xét xử tù binh Ukraine ở Mariupol vào cuối tháng này.

Dân quân Donetsk đã bắt giữ hàng trăm binh sĩ Ukraine trong quá trình giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol. Trong số đó có cả các thành viên của tiểu đoàn Azov khét tiếng.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin kêu gọi Donetsk tổ chức xét xử công khai để cộng đồng quốc tế “biết về những tội ác mà chính quyền Kiev đã gây ra”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại