Sông Dương Tử cạn vì 'hạn hán ngược', bất ngờ phát lộ 3 tượng Phật cổ hàng trăm năm tuổi

Hồng Anh |

Do tình trạng nắng nóng kéo dài, mực nước trên sông Dương Tử (sông Trường Giang) của Trung Quốc đang ở mức rất thấp.

Trong đợt nắng nóng kéo dài gần đây, sông Dương Tử (sông Trường Giang) của Trung Quốc đã gặp hiện tượng "hạn hán ngược trong mùa lũ" hiếm gặp: thông thường, tháng 8 là thời điểm mực nước trên con sông này dâng cao vì mưa lũ, nhưng năm nay mực nước sông Dương Tử lại giảm sâu khiến nhiều phụ lưu và hồ lân cận cạn trơ đáy.

Các hãng tin Reuters (Anh) và CNN (Mỹ) dẫn nguồn báo Tân Hoa Xã (Trung Quốc) cho biết, sông Dương Tử cạn nước đã làm lộ ra một hòn đảo nửa chìm ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc cùng bộ 3 tượng Phật được cho là có niên đại 600 năm tuổi.

Sông Dương Tử cạn vì hạn hán ngược, bất ngờ phát lộ 3 tượng Phật cổ hàng trăm năm tuổi - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Theo đó, ba bức tượng cổ phát lộ trên phần đất cao nhất của đảo Phật Gia Lương (Foyeliang), được cho là có từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Một trong số 3 bức tượng này tạo hình một nhà sư ngồi trên đài sen.

Được biết, nhiều người dân tò mò đã bơi đến tận nơi để chiêm ngưỡng các bức tượng cổ này.

Theo Reuters, kể từ tháng 7, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã thấp hơn khoảng 45% so với bình thường, và nền nhiệt cao được dự kiến sẽ còn kéo dài trong ít nhất một tuần nữa.

Đài truyền hình CCTV cho biết có tới 66 con sông thuộc 34 quận ở thành phố Trùng Khánh đã khô cạn.

Sông Dương Tử cạn vì hạn hán ngược, bất ngờ phát lộ 3 tượng Phật cổ hàng trăm năm tuổi - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Cũng theo CNN, để nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của tình trạng cạn nước trên sông Dương Tử đối với sinh hoạt của người dân và các hoạt động canh tác, chăn nuôi, Trung Quốc đã triển khai công nghệ "gieo mây" để tạo mưa tại khu vực này.

Theo đó, Trung Quốc đã triển khai các máy bay bắn các thanh i-ốt bạc có kích cỡ bằng điếu thuốc lá vào các đám mây, giúp hình thành các tinh thể băng để tạo mưa. Công nghệ này đã được Trung Quốc áp dụng từ thập niên 1940, và Trung Quốc cũng là quốc gia sở hữu chương trình làm mây nhân tạo lớn nhất thế giới./.

Tổng hợp: CNN, Reuters


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại