Ukraine cần bao nhiều tiền để tái thiết?

Kông Anh/VTC News |

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết cần có thêm sự hỗ trợ của phương Tây để đáp ứng chi phí tái thiết ngày càng tăng của nước này.

“Thật không may, con số này tăng lên hàng ngày và trong trường hợp xấu nhất sẽ tăng lên đáng kể", Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói.

Ông Marchenko cho rằng sự hỗ trợ hiện tại của phương Tây đồng nghĩa với việc Ukraine " sẽ có khoảng 3 tỷ USD đến 3,5 tỷ USD mỗi tháng", đủ để duy trì hoạt động của chính phủ.

Ukraine cần bao nhiều tiền để tái thiết? - Ảnh 1.

Ukraine sẽ cần nhiều chi phí để tái thiết cơ sở vật chất bị tàn phá do xung đột. (Ảnh: The New York Times)

Tuy nhiên, ông Marchenko cho biết ngân sách hiện tại phục vụ cho quá trình tái thiết còn rất ít, cần phải bổ sung thêm.

Hồi tháng 8, Ngân hàng thế giới (WB) ước tính sẽ cần 105 tỷ USD để khôi phục cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tuy nhiên, ông Marchenko nói con số này đang tăng lên.

Theo Reuters , một số quan chức cấp cao của châu Âu ước tính có thể sẽ tốn hơn 1.000 tỷ euro để tái thiết Ukraine sau xung đột.

Nguồn hỗ trợ của phương Tây vẫn tiếp tục đến Ukraine. Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cấp 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Kiev. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, ngoại trưởng G7 sẽ thảo luận về việc đảm bảo cung cấp năng lượng cho Ukraine vào tuần tới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đạt được thỏa thuận tạm thời về chính sách, mở ra hy vọng cung cấp chương trình hỗ trợ chính thức trị giá hàng chục tỷ USD. IMF đã hỗ trợ 1,3 tỷ USD theo chương trình khủng hoảng lương thực và năng lượng mới cho Ukraine.

Hiện tại, IMF không thể dự báo năng lực kinh tế, nhu cầu tái thiết của Ukraine cũng như mức nợ mà nước này có thể chi trả.

“Sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế là rất cần thiết đối với chúng tôi”, ông Marchenko nói, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ 18 tỷ euro cho Kiev.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trong tuần này. Nhà chức trách Ukraine cho biết 70% thủ đô Kiev bị mất điện bởi cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy hoặc hư hỏng do không kích.

Hôm 24/11, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Haluschenko cho biết 3 trong 4 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine vận hành bình thường. Chỉ một ngày trước đó, các nhà máy điện này dừng hoạt động và bị ngắt kết nối với mạng lưới điện do bị không kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại