UAV siêu âm của Trung Quốc là điềm xấu cho Hải quân Hoa Kỳ?

Đức Văn |

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã giới thiệu một số mẫu thiết bị quân sự đầy triển vọng mới tại cuộc diễu hành quy mô lớn trên Quảng trường Thiên An Môn trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tạp chí Military Watch cho rằng, hầu hết các tờ báo quân sự chủ yếu dành các bài viết về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) siêu thanh mới, và họ ít chú ý đến các máy bay không người lái WZ-8.

Các ICBM siêu thanh tầm xa được cho là đã phục vụ PLA kể từ năm 2017. Mặc dù phương tiện này có thể mang đầu đạn hạt nhân xa hơn, nhanh hơn, với số lượng lớn và độ tin cậy cao hơn so với các phiên bản trước nhưng nó chỉ đại diện cho sự phát triển của bộ ba hạt nhân.

Đổi lại, WZ-8 đại diện cho một bước tiến mới trong việc phát triển vũ khí chiến thuật, về lâu dài có thể liên tục củng cố sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Tạp chí viết rằng, không biết liệu một hệ thống như vậy đã từng phục vụ ở những đâu trên thế giới nhưng Hoa Kỳ hiện đang có dự án riêng để phát triển một máy bay không người với tên gọi SR-72.

Tạp chí Military Watch nhấn mạnh, WZ-8 "rất giống với Lockheed SR-71 Blackbird và Lockheed A-12 (máy bay trinh sát tầm cao) của Mỹ, cũng như máy bay tiêm kích đánh chặn tầm cao MiG-25 của Liên Xô”, được thiết kế cho các chuyến bay ở tốc độ và độ cao cực lớn và có khả năng hoàn thành cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Theo bài viết, nó là "tin xấu cho Hải quân Hoa Kỳ".

Được biết, PLA đã triển khai WZ-8 trong các đơn vị Không quân Trung Quốc và khi kết hợp với các vệ tinh quan trọng khác sẽ giúp Bắc Kinh có được một hệ thống dẫn đường và thu thập thông tin tình báo đáng tin cậy.

Máy bay không người lái này có thể vừa bảo vệ và di chuyển ở tốc độ gấp 6 - 7 lần vận tốc âm thanh, điều đó có nghĩa là gần như không thể bị bắn hạ bằng các phương tiện thông thường, chưa tính đến các yếu tố như tác chiến điện tử.

WZ-8 cung cấp cho PLA khả năng dẫn đường chính xác cho các tên lửa hạng nặng trong trường hợp vệ tinh nhân tạo của Trung Quốc bị vô hiệu hóa. Điều đó có nghĩa là có cơ hội để tấn công vào các nhóm tàu sân bay Mỹ.

Mặc dù WZ-8 không phải là một thiết bị tấn công hạng nặng, nhưng nó có thể góp sức trong tác chiến với Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực và gây khó khăn cho các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ ở Đông Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại