Tướng Mỹ khen hỏa lực B-2 tương đương cả phi đội trên tàu sân bay

Hà Linh |

Máy bay ném bom B-2 là một trong những chiến đấu cơ mạnh mẽ và hiệu quả nhất của Mỹ, được đánh giá có hỏa lực tương đương cả phi đội trên một hàng không mẫu hạm.

Tướng 3 sao của Mỹ David Deptula từng tham gia lên kế hoạch cho Chiến dịch Tự do Iraq, nhận định: “B-2 là một trong những chiến đấu cơ đáng gờm và hiệu quả nhất từng được sản xuất. Một chiếc B-2 có thể tấn công với sức mạnh của toàn bộ chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm”.

Máy bay ném bom B-2 từng tham gia cuộc tấn công Serbia trong đêm mở màn Chiến dịch Lực lượng Đồng minh năm 1999, xuyên thủng hệ thống phòng không của Iraq qua chiến dịch “Shock and Awe” (Choáng váng và kinh hoàng), bên cạnh đó khiến Không quân Libya điêu đứng trong năm 2011.

Với tính chất nguy hiểm bao gồm bay vào vùng hỏa lực mạnh của đối phương, hệ thống phòng không mạnh, không chiến hoặc tác chiến điện tử của đối phương, các phi công B-2 đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì lý do này, Không quân Mỹ đã nỗ lực để đảm bảo phi công của B-2 được trang bị những trang thiết bị tối tân nhất.

Dưới đây là video về chiếc B-2 của quân đội Mỹ (nguồn: Youtube):

Video giới thiệu máy bay B-2 của quân đội Mỹ

Thượng tá Nicola Polidor chỉ huy của Biệt đội 5 thuộc phi đội đào tạo số 29 chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị và được đào tạo mỗi ngày để đề phòng trường hợp được gọi lên đường ngay ngày mai”.

Bà Polidor đảm nhận nhiệm vụ đào tạo phi công B-2 tại căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, nhận định các học viên phi công đều thích nghi tốt.

“Thách thức lớn nhất đối với các phi công là có thể bay trong thời gian dài đồng thời quản lý được liên lạc và vũ khí”, bà Polidor cho hay. Bà Polidor là nữ phi công thứ 10 điều khiển B-2 trong lịch sử Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tuong-my-khen-hoa-luc-b2-tuong-duong-phi-doi-tren-tau-san-bay-20191004170820926.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại