UAV sản xuất hàng loạt nhờ "giải mã công nghệ": Mỹ sắp phải đối mặt với RQ-4A Iran?

Hoài Giang |

Iran đang trang bị rộng rãi cho lực lượng vũ trang và đồng minh trong khu vực các loại UAV được sản xuất nhờ giải mã công nghệ từ các nguyên mẫu nước ngoài.

Iran trang bị ồ ạt máy bay tấn công không người lái

Ngày 18/7, tờ Sputnik News dẫn nguồn hãng tin Mehr đưa tin lục quân Iran đã lần đầu tiên nhận được lô máy bay không người lái tấn công (UCAV) Mohajer-6 sản xuất trong nước.

Điều đáng chú ý là loại máy bay này trước đây chỉ được sử dụng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

UAV sản xuất hàng loạt nhờ giải mã công nghệ: Mỹ sắp phải đối mặt với RQ-4A Iran? - Ảnh 1.

3 UCAV Mohajer-6 trong buổi lễ bàn giao cho lục quân Iran

Thời gian gần đây, Mohajer-6 được sử dụng trong các nhiệm vụ không kích chống lại nhóm vũ trang người Kurd ở miền bắc Iraq bởi IRGC .

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Chuẩn tướng Shahram Hassannejad, người đứng đầu đơn vị máy bay không người lái của lục quân Iran, cho biết việc trang bị UCAV sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới ứng dụng rộng rãi máy bay không người lái trong các hoạt động của Quân đội Iran.

Tướng Hassannejad bình luận:

"Với việc triển khai các máy bay không người lái này, bất kỳ mối đe dọa nào đối với biên giới Iran và thậm chí bên ngoài biên giới, sẽ được xác định, theo dõi và tiêu diệt trước khi nó có thể gây tác hại".

Ông nói thêm rằng máy bay không người lái này được sản xuất với sự hợp tác của Quân đội Iran, Bộ Quốc phòng và Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO).

UAV sản xuất hàng loạt nhờ giải mã công nghệ: Mỹ sắp phải đối mặt với RQ-4A Iran? - Ảnh 2.

Trạm điều khiển mặt đất của UCAV Mohajer-6 được thiết kế như một xe tải mang theo container chở hàng để dễ dàng che mắt đối phương trong trường hợp nổ ra chiến tranh

Iran sử dụng "giải mã công nghệ" biến UAV nhập khẩu thành UCAV tự sản xuất?

Năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết máy bay không người lái Mohajer-6 có độ thời gian, trần bay cao và khả năng hoạt động ở khoảng cách xa.

"UCAV Mohajer 6, được trang bị tên lửa chính xác Qa'em và các thiết bị trinh sát quang điện khác nhau và các loại vũ khí khác, nó có thể lần theo dấu vết và tiêu diệt mục tiêu".

Máy bay không người lái có thể trong mọi thời tiết, và có khả năng tấn công chính xác. Tuy nhiên, theo ông Hassannejad, Mohajer-6 được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ trinh sát. Mohajer 6 lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 4/2017 và được đưa vào sản xuất vào năm 2018.

Mohajer-6 có thiết kế tương đồng với máy bay không người lái Selex ES Falco của Italia. Điều đáng chú ý là vào tháng 9/2013, Selex ES , hãng sản xuất UAV đã công bố một thỏa thuận trị giá hơn 40 triệu Euro (52 triệu UAV) để bán Falco cho một quốc gia Trung Đông giấu tên.

Trong khi đó tên lửa Qa'em được cho là một biến thể của tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM BGM-71 TOW của Mỹ.

UAV sản xuất hàng loạt nhờ giải mã công nghệ: Mỹ sắp phải đối mặt với RQ-4A Iran? - Ảnh 4.

UAV Selex ES Falco

Ngoài 3 chiếc được trang bị cho lục quân, tới nay 10 chiếc Mohajer 6 đã được cung cấp cho IRGC và 40 chiếc khác đã được lên kế hoạch sản xuất cho Hải quân Iran.

Mohajer-6 có trọng lượng cất cánh tối đa 600 kg, tải trọng vũ khí trang bị 40 kg và phạm vi hoạt động 200 km. Nó có tốc độ tối đa 200 km/h, thời gian duy trì bay là 12 giờ và trần bay 5,4 km.

Ngành công nghiệp vũ khí của Iran, đặc biệt là trong việc nghiên cứu sản xuất tên lửa, máy bay và UAV được cho là có công nghệ "giải mã" và sản xuất hàng loạt từ những trang thiết bị mà họ thu thập được, cho dù chúng được tiếp cận một cách chính thống hay không.

Trước đây UAV trinh sát tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ bị ép hạ cánh ở Iran đã được giải mã công nghệ và sản xuất hàng loạt thành công và trở thành một phương tiện trinh sát đắc lực của IRGC tại Syria và Iraq.

Việc những mảnh vỡ của máy bay trinh sát không người lái của Mỹ bị bắn rơi trên eo Hormuz vào ngày 20/6 lọt vào tay Iran được cho là tín hiệu đáng lo ngại về việc Iran có thể trang bị những công nghệ mới nhất trên máy bay này.

Chiếc RQ-4A Global Hawk bị bắn rơi ở eo Hormuz được cho là 1 trong 4 chiếc thử nghiệm nâng cấp lên tiêu chuẩn máy bay không người lái trinh sát hàng hải MQ-4C Triton với những nâng cấp mới nhất để cung cấp khả năng vượt trội hơn so với người tiền nhiệm.

Iran thử nghiệm và sản xuất hàng loạt UCAV Mohajer 6 và tên lửa Qaem 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại