Anh gửi tàu chiến thứ 3 đến Vùng Vịnh: "Át chủ bài" của Iran sẽ kích hoạt chiến tranh?

Hoài Giang |

Iran hiện vẫn còn "Át chủ bài" mặc cả với Mỹ và Châu Âu, đó là tên lửa và khả năng làm giàu Uranium lên cấp vũ khí.

Iran bác bỏ tin sai sự thật, quyết không nhượng bộ Mỹ về vấn đề tên lửa

Ngày 17/7, tờ Iran Front Page đưa tin Iran đã bác bỏ thông tin của hãng AP và cho rằng đây là cách giải thích sai về những bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif trong các cuộc đàm phán về vấn đề tên lửa với Mỹ.

Anh gửi tàu chiến thứ 3 đến Vùng Vịnh: Át chủ bài của Iran sẽ kích hoạt chiến tranh? - Ảnh 1.

Tầm bắn của các loại tên lửa hành trình Iran được cho là có thể tấn công tất cả các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Nam Á và một phần Châu Âu

Đại diện của Iran tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố:

"Chúng tôi bác bỏ nhận xét của AP về phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Zarif với NBC News là nếu người Mỹ muốn đàm phán về tên lửa, họ nên ngừng bán vũ khí (bao gồm cả tên lửa) cho các quốc gia đồng minh trong khu vực và Iran sẵn sàng đàm phán về các vấn đề phòng thủ tên lửa ở một số điểm".

Vấn đề tên lửa của Iran hoàn toàn (và trong mọi điều kiện) là vấn đề không thể thương lượng với bất kỳ ai hoặc bất kỳ quốc gia nào ở giai đoạn này.

Các phóng viên của AP chắc chắn đã đủ quen thuộc với tiếng Anh đàm thoại để hiểu và có thể bối cảnh hóa các bình luận về giả thuyết, cũng như ghép các từ để đưa ra quan điểm, ngay lập tức.

Đưa ra một kết luận sai lầm, khi những gì được nói trong bối cảnh rất rõ ràng chỉ dẫn đến sự giảm sút vị thế của báo chí với đối với công chúng".

Anh gửi tàu chiến thứ 3 đến Vùng Vịnh: Át chủ bài của Iran sẽ kích hoạt chiến tranh? - Ảnh 2.

Khu trục hạm HMS Duncan của Anh trên đường tới Vùng Vịnh

Iran quyết định sẽ làm giàu Uranium lên cấp vũ khí (20%) vào tháng 9?

Người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrooz Kamalvandi nói rằng Iran không có kế hoạch vượt qua mức độ làm giàu 4,5% hiện tại trong tương lai gần, nhưng trong giai đoạn tiếp theo, nó có thể tăng lên 20%.

"Hiện tại, mức độ làm giàu Uranium của chúng tôi ở mức 4,5% và chúng tôi chưa có kế hoạch tăng nó".

Kamalvandi nhấn mạnh rằng việc làm giàu 4,5% đã đáp ứng nhu cầu trong nước của Iran và có thể cung cấp nhiên liệu cần thiết cho lò phản ứng Tehran trong những năm tiếp theo.

"Chúng tôi có thể sản xuất thêm nếu nhu cầu của lò phản ứng Tehran tăng".

Anh gửi tàu chiến thứ 3 đến Vùng Vịnh: Át chủ bài của Iran sẽ kích hoạt chiến tranh? - Ảnh 4.

Các máy ly tâm dùng để làm giàu Uranium

Phát ngôn viên cũng nói rằng hiện tại việc làm giàu uranium ở Iran có hai thông số.

"Đầu tiên là về vấn đề kỹ thuật và thứ hai là chính trị. Mức độ và tỷ lệ làm giàu có thể thay đổi dựa trên chính trị".

Cuối cùng, ông nói thêm rằng Iran không cần làm giàu 20% trong thời điểm hiện tại, nhưng có thể xem xét nó trong giai đoạn tiếp theo của các hoạt động hạt nhân.

"Iran đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của việc giảm bớt các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi các bên còn lại đặc biệt là Mỹ (đã rút khỏi thỏa thuận) và Châu Âu bị Iran cáo buộc là không tuân thủ các cam kết của họ.

Iran đã tuyên bố sẽ bắt đầu giai đoạn thứ ba trong vòng hai tháng tới (tháng 9) nếu các bên khác tiếp tục trì hoãn các cam kết của họ".

Các tuyên bố không nhượng bộ của Iran diễn ra trong bối cảnh Anh đang lên kế hoạch để tàu chiến thứ ba HMS Kent tham gia lực lượng tuần tra ở Vịnh Ba Tư cùng với HMS Duncan và HMS Montrose vào tháng 9.

Uranium được làm giàu lên mức 20% được coi là cấp vũ khí, tuy về mặt lý thuyết cho thiết kế nổ của một quả bom hạt nhân, tối thiểu là 20% có thể là đủ nhưng nó sẽ cần hàng trăm kg vật liệu và "sẽ không thực tế để thiết kế".

Các quả bom nguyên tử ở thời kỳ đầu như "Little Boy" ở Hiroshima năm 1945 sử dụng 64kg 80% Uranium làm giàu.

Một phóng sự về cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại