Khói đen dày đặc bốc lên trên nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi sau cuộc tấn công UAV của Iran, ngày 3/4/2026.
Theo báo cáo chính thức từ hãng thông tấn nhà nước KUNA, đám cháy tại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng này là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích bằng UAV.
Kuwait đổ lỗi cho Iran đã sử dụng UAV cảm tử mang chất nổ để gây thiệt hại tối đa cho cơ sở công nghiệp này.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông cho thấy rõ một cột khói đen dày đặc bốc lên trên nhà máy lọc dầu, cũng như nhiều đám cháy đang bùng phát.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là nhà máy lọc dầu này gần đây đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tương tự vào hôm 20/3.
Điều này cho thấy tính chất có hệ thống của các mối đe dọa và hành động cố ý gây bất ổn cho ngành dầu mỏ của tiểu vương quốc này.
Một đội đặc nhiệm đã được thành lập tại hiện trường. Lực lượng cứu hỏa cùng các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực khống chế đám cháy, để ngăn chặn các vụ nổ bể chứa nhiên liệu và sự lan rộng của lửa sang các cơ sở sản xuất.
Chính quyền Kuwait hiện đang từ chối cung cấp thông tin chi tiết về quy mô thiệt hại và số lượng thương vong, nhưng thừa nhận thiệt hại có thể rất đáng kể. Vụ việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng chế biến và xuất khẩu hydrocarbon trong ngắn hạn.
Một cuộc điều tra quy mô lớn đang được tiến hành về các tình huống xung quanh việc hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa bị xâm phạm.
Hệ thống này đã không thể đánh chặn các UAV tấn công mặc dù đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau sự cố trước đó.