Uẩn khúc vụ nữ sinh lớp 11 uống thuốc độc tự tử tại lớp học

Hoàng Hải |

Cơ quan công an vẫn đang điều tra về cái chết của nữ sinh lớp 11 uống thuốc độc tự tử ngay tại trường.

Mâu thuẫn với bạn?

Thầy cô cùng các em học sinh trường THPT Nam Cao (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) những ngày qua hết sức đau buồn, bàng hoàng trước sự việc em T. T. L. (học sinh lớp 11) uống thuộc độc tự tử.

Theo đánh giá của các bạn học cùng lớp và các học sinh khác trong trường, em L. là một học sinh rất năng động, cá tính, nhiệt tình trong các hoạt động của trường cũng như các công tác xã hội.

Không chỉ thế, ở trường học, em L. còn rất được các học sinh trong trường quý mến bởi tính cách hồn nhiên, vô tư và nhiệt tình với các bạn trong lớp cũng như toàn trường.

Chính vì thế sự ra đi đột ngột của em L. khiến cho các học sinh cùng thầy cô giáo càng đau buồn hơn gấp bội.

“L. lúc nào cũng cười, tính của bạn ấy hồn nhiên và nhiều lúc ngây thơ lắm. Chẳng bao giờ giận ai được lâu đâu vậy mà không hiểu vì sao bạn ấy (T. T. L – PV) lại có hành động dại dột như vậy.

Khi nghe tin các bạn trong trường nói L. uống thuốc cỏ tự tử, mọi người đang bế đi cấp cứu, em không dám tin vào sự thật.

Giờ thì bạn ấy đi thật rồi, vậy là từ mai em không còn thấy bạn ấy cười nữa…”, rưng rưng nước mắt, em Nguyễn Thị Thu T. (học sinh lớp 11, trường THPT Nam Cao) nghẹn ngào tâm sự cùng PV.


Trường THPT Nam Cao nơi em L. từng theo học.

Trường THPT Nam Cao nơi em L. từng theo học.

Là một trong những người học cùng trường với em T. T. L. và cũng là bạn gần nhà, em N. V. T. (học sinh lớp 11, trường THPT Nam Cao), buồn rầu chia sẻ về sự ra đi đột ngột của bạn học.

Theo lời của em T. cho biết, trước khi xảy ra sự việc, em T. T. L. uống thuốc độc tự tử vào chiều ngày 6/4, giữa em L. và một học sinh nữ cùng trường học lớp 12 tên là Q. xảy ra mâu thuẫn trong việc đăng video lên facebook.

Mâu thuẫn giữa L. và Q. xảy ra từ trước khi L. uống thuốc cỏ tự tử một thời gian.

Có lần, L. đăng video lên facebook, không nói gì đến Q. nhưng tự dưng Q. lại vào facebook của L. bình luận với những lời lẽ không hay nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, L. đã xóa cái video đó đi, đến sáng ngày 6/4, giữa L. và Q. lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát đánh nhau.

Đến buổi chiều cùng ngày (ngày 6/4) thì L. đã bỏ lọ thuốc diệt cỏ vào trong cặp rồi mang đến lớp uống.

Khi các bạn trong lớp L. thông báo L. uống thuốc cỏ tự tử, em chạy xuống đã thấy L. được các bạn bế ra khỏi phòng học.

Trước đó, L. có dặn em về xin lỗi bố mẹ hộ L. nhưng mà em không để ý đến điều đấy lắm”, em N. V. T. trò chuyện cùng PV về việc em L. uống thuốc độc tự tử vào chiều ngày 6/4.


Sự ra đi đột ngột của em L. khiến gia đình, thầy cô, bạn bè vô cùng bất ngờ

Sự ra đi đột ngột của em L. khiến gia đình, thầy cô, bạn bè vô cùng bất ngờ

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Liên quan đến việc em T. T. L. có xảy ra mâu thuẫn với học sinh Q. cùng trường trước khi uống thuốc độc tự tử, thầy Trần Xuân Mạnh – Hiệu trưởng trường THPT Nam Cao cho biết:

“Em L. có mâu thuẫn với một học sinh tên Q. học lớp 12 (trường THPT Nam Cao) nhưng mà việc này thì nhà trường chưa làm rõ. Thực ra là các em học sinh này là mâu thuẫn ở trên mạng xã hội facebook, nhà trường cũng chưa tìm hiểu hết được.

Có những mâu thuẫn, tin nhắn ở trên mạng xã hội, các em học sinh gỡ hết rồi. Giờ thì chúng tôi cũng chưa sưu tầm hết được các nội dung mà các em đã tải về.

Nhà trường cũng đã làm việc với em Q., nguyên nhân mâu thuẫn là do các em học sinh tải clip lên mạng.

Việc này phải nhờ đến phía công an vào cuộc điều tra còn nếu như nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc này thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với gia đình các em học sinh”.

Còn về việc em L. có mâu thuẫn với gia đình hay không, thầy Mạnh cho biết phải phụ thuộc vào phía cơ quan công an.


Gia đình tổ chức tang lễ cho em L., đến 7 sáng nay (ngày 10/4), thi thể em L. sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em L., đến 7 sáng nay (ngày 10/4), thi thể em L. sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Tuyền – Chủ tịch UBND xã Nhân Bình hiện vụ vệc trên, cơ quan công an đã vào cuộc để tìm hiểu thực hư nguyên nhân dẫn đến sự việc và các đối tượng có liên quan.

Cũng theo lời ông Tuyền, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do em L. mâu thuẫn với bạn cùng trường.

Hai bên có cãi cọ nhau trên Facebook và dẫn đến xô xát. Tôi được biết là bố mẹ cô gái kia có đến gặp bố mẹ em L. nói chuyên. L. bị bố mẹ mắng sau đó uống thuốc tự tử", ông Tuyền nói.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại