Tuyển Thái Lan sẽ trở nên đáng sợ hơn khi… Chanathip dính chấn thương?

Tiểu Mã |

Diễn đàn bóng đá Thái Lan có lý khi nhận định rằng việc Chanathip dính chấn thương có thể là “trong cái rủi có cái may” trước thềm cuộc chạm trán UAE ở vòng loại World Cup.

Theo truyền thông Thái Lan thì "Messi Thái" Chanathip Songkrasin vừa dính chấn thương trong quá trình khởi động ở CLB Consadole Sapporo lúc chuẩn bị thi đấu với Gamba Osaka tại Nhật Bản.

Với việc dính chấn thương đúng thời điểm "nhạy cảm", Chanathip có nguy cơ lớn phải vắng mặt ở hai trận đấu trên ĐTQG Thái Lan, đó là trận giao hữu với Congo ngày 10/10 và sau đó là cuộc thư hùng rất quan trọng gặp UAE ở vòng loại World Cup ngày 15/10.

Tất nhiên, một số phương tiện truyền thông xứ Chùa Vàng tỏ ra rất lo lắng khi "Messi Thái" chấn thương. Song, diễn đàn bóng đá Pantip ở Thái Lan ngày 5/10 lại đưa ra quan điểm có phần trái ngược khi cho rằng, việc Chanathip vắng mặt không những không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của ĐTQG mà thậm chí còn có thể làm "Voi chiến" trở nên nguy hiểm hơn.

Pantip phân tích: "Việc Chanathip chấn thương trước thềm trận đấu của tuyển Thái Lan gặp UAE khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, thực tế việc có Chanathip hay không dường như sẽ không thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới lối chơi của ĐTQG.

Trước kia, vai trò của Chanathip ở ĐTQG là vô cùng quan trọng, đặc biệt là dưới thời Kiatisuk. Khi đó, Zico Thái xây dựng lối chơi cho tuyển Thái Lan dựa theo phong cách tiki taka. Chanathip là trung tâm, linh hồn của ĐTQG.

Đó là thời kỳ mà Chanathip có thể tham gia hầu hết các pha lên bóng của tuyển Thái Lan, là nhân tố vô cùng quan trọng. Có thể thấy, lối chơi của Chanathip rất hợp với phong cách được Kiatisuk xây dựng.

Tuyển Thái Lan sẽ trở nên đáng sợ hơn khi… Chanathip dính chấn thương? - Ảnh 1.

Chanathip dính chấn thương đang khiến nhiều người Thái lo lắng trước khi Voi chiến đối đầu UAE.

Tuy nhiên, vai trò của Chanathip không còn được như trước dưới thời Milovan Rajevac, HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai và bây giờ là Akira Nishino. Chanathip vẫn là hạt nhân quan trọng trên hàng công nhưng đóng góp của anh trở nên mờ nhạt hơn khi tuyển Thái Lan chơi bằng phong cách khác so với thời Kiatisuk.

Hãy nhìn một vài trận đấu gần đây, Chanathip có nhiều thời điểm dường như biến mất khỏi cuộc chơi. Một phần là do anh liên tục bị đối thủ đeo bám, sẵn sàng phạm lỗi. Tuy nhiên, rõ ràng lối chơi của Thái Lan không còn xoay quanh Chanathip nữa.

Do đó, trận đấu gặp UAE sắp tới, nếu Chanathip vắng mặt thì điều đó cũng không gây thiệt hại lớn tới tuyển Thái Lan. Thậm chí, đó có thể còn là cơ hội giúp những ngôi sao khác tỏa sáng khi không còn phải chơi bên cạnh cái bóng của người nhạc trưởng".

Tuyển Thái Lan sẽ trở nên đáng sợ hơn khi… Chanathip dính chấn thương? - Ảnh 2.

Diễn đàn bóng đá Pantip cho rằng vắng Chanathip không ảnh hưởng nhiều tới tuyển Thái Lan.

Quan điểm mà diễn đàn Pantip vừa đưa ra cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều từ người hâm mộ Thái Lan. Một số ý kiến vẫn cho rằng, nếu Chanathip vắng mặt thì đó là mất mát quá lớn, thậm chí có thể là thảm họa với Thái Lan khi đối đầu một địch thủ mạnh như UAE.

Song, một số ý kiến khác lại đồng tình với quan điểm mà Pantip đưa ra. Có ý kiến còn liên hệ với sự vắng mặt của Ronaldo ở chung kết Euro 2016.

Khi đó, Ronaldo cũng dính chấn thương ngay đầu trận. Tưởng chừng đó sẽ là một thảm họa khiến Bồ Đào Nha phải bại trận. Thế nhưng, chính việc vắng Ronaldo lại khiến Bồ Đào Nha nguy hiểm hơn do các ngôi sao khác được "giải phóng" khả năng của mình. Kết quả, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Pháp ở hiệp phụ.

Trở lại với tuyển Thái Lan thì ở trận đấu sắp tới gặp UAE, nếu Chanathip vắng mặt, chắc chắn người được kỳ vọng nhiều nhất sẽ là tiền vệ tấn công Supachok. Đây là cầu thủ đã chơi cực kỳ nổi bật ở trận hòa tuyển Việt Nam 0-0 và sau đó là trận thắng đậm tuyển Indonesia 3-0 ở vòng loại World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại