Tuyên bố rút quân khỏi Syria của ông Putin có ý nghĩa gì?

Thi Anh |

Ông Dlykan cho rằng, động thái của Nga là dấu hiệu cho tất cả các bên rời khỏi Syria, không riêng gì Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Đối ngoại của Hội đồng Đại diện Iraq và một nhà đàm phán thuộc đoàn đại biểu của phe đối lập đã trao đổi với Sputnik về tuyên bố rút quân Nga khỏi Syria mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra mới đây.

Việc Nga rút quân khỏi Syria "báo hiệu thành công" của chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm khủng bố, ông Abdulbari Zebari, chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Đối ngoại của Hội đồng Đại diện Iraq nhận định. Ông Zebari cũng nói thêm, ông tin tưởng rằng "khu vực vẫn cần sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh và mối đe dọa của IS vẫn còn đó".

"Nếu các chính quyền khu vực thất bại trong việc đảm bảo nhu cầu sống thiết yếu cho người dân thì điều đó sẽ tạo điều kiện giúp các nhóm khủng bố nổi lên dưới một cái tên khác", ông Zebari khẳng định.

Trong khi đó, ông Mohannah Dlykan, một nhà đàm phán thuộc phe đối lập cho rằng, việc Nga rút quân khỏi Syria có nghĩa là đã đến lúc tiến tới một giải pháp chính trị ở Syria từ chiến thắng quân sự.

Khi được hỏi liệu động thái của Nga có thể là dấu hiệu cho các lực lượng nước ngoài khác, gồm cả quân Mỹ, rời khỏi Syria hay không, Dlykan trả lời: "Đây là dấu hiệu cho tất cả các bên, không riêng gì Mỹ".

Trước đó, Tổng thồng Nga Vladimir Putin đã yêu cầu khởi động quá trình rút một phần đáng kể quân Nga ra khỏi Syria khi tới thăm căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Theo ông Putin, hai căn cứ của Nga, tại Tartus và Hmeymim, cũng như trung tâm hỗ trợ tái thiết Syria, vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

Trong chuyến thăm, ông Putin cũng đã tiến hành gặp riêng Tổng thống Syria Bashar al-Assad và được ông Assad cảm ơn vì sự hỗ trợ đầy hiệu quả của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố của Syria.

Đây là lần đầu tiên ông Putin tới thăm căn cứ không quân Hmeymim kể từ sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria theo yêu cầu của Damascus. Moscow đã bắt đầu chiến dịch vào 30/9/2015 và giúp Damascus quét sạch khủng bố tại các thành phố Aleppo, Palmyria, cũng như Deir ez-Zor và nhiều vùng khác của Syria.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại