Tuyên bố biểu tình "có dấu hiệu khủng bố", Trung Quốc điều xe bọc thép áp sát Hong Kong

Tất Đạt |

Theo Channel News Asia, hôm qua (12/8), truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh xe bọc thép tập trung tại khu vực gần với đặc khu hành chính Hong Kong.

Đoạn video cho thấy hàng loạt phương tiện quân đội Trung Quốc di chuyển trên đường và một số chiếc dừng lại tại thành phố Thâm Quyến. Động thái này được Bắc Kinh thực hiện giữa lúc cuộc biểu tình kéo dài hơn 10 tuần tiếp tục leo thang và đặt ra thách thức lớn chưa từng thấy với tình hình an ninh chính trị của Hong Kong từ sau năm 1997.

Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết những xe bọc thép này tới Thâm Quyến để diễn tập quân sự.

Những cuộc biểu tình lớn cuối tuần qua đã khiến sân bay quốc tế Hong Kong phải đóng cửa vào ngày hôm qua (12/8), buộc cơ quan điều hành phải hủy tất cả các chuyến bay trong ngày.

Tuyên bố biểu tình có dấu hiệu khủng bố, Trung Quốc điều xe bọc thép áp sát Hong Kong - Ảnh 1.

Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt hành động của người biểu tình, gọi đây là cuộc biểu tình bạo lực "có dấu hiệu khủng bố".

"Những người biểu tình cực đoan ở Hong Kong đã nhiều lần sử dụng các công cụ cực kỳ nguy hiểm để tấn công các sĩ quan cảnh sát, cấu thành tội bạo lực nghiêm trọng và cũng cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của khủng bố đang xuất hiện," ông Yang Guang, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Ma Cao (HKMAO), tuyên bố.

Ngày 6/8 vừa qua, khoảng 12.000 cảnh sát Trung Quốc đã tham gia diễn tập chống bạo động ở Thâm Quyến.

Theo sở cảnh sát Thâm Quyến, cuộc diễn tập có mục tiêu duy trì ổn định xã hội, củng cố tinh thần các sĩ quan và chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục "tất cả các bên" tránh bạo lực tại Hong Kong.

"Xã hội sẽ tốt hơn khi các quan điểm chính trị đa dạng được tôn trọng, có thể được bày tỏ tự do và trong hòa bình," vị quan chức nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi Trung Quốc cần "phải đặc biệt cẩn thận và cần tôn trọng những người có mối quan tâm pháp lí đối với vấn đề Hong Kong."

Phát biểu trước truyền hình, người phát ngôn của HKMAO cho rằng, Hong Kong đang ở trong một "thời điểm nguy cấp" sau 10 tuần liền diễn ra các cuộc biểu tình. Ông Yang nhấn mạnh rằng chấm dứt bạo lực và khôi phục trật tự là ưu tiên hàng đầu của Hong Kong ở thời điểm này.

Theo AFP, rạng sáng 13/8, sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) đã được nối lại các hoạt động thường nhật. Chuyến bay đầu tiên được hiển thị xếp lịch là một chuyến bay tới Hải Khẩu (Trung Quốc) vào 7h00 sáng 13/8 của Hong Kong Airlines.

Nhiều xe bọc thép của quân đội Trung Quốc được cử tới gần khu vực Hong Kong giữa lúc biểu tình leo thang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại