Tuyên án 14 thanh thiếu niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng giữa dịch Covid-19

Hoàng Hải |

TAND huyện Đông Anh mới đây đã tuyên phạt 14 thanh thiếu niên mức án từ 6 tháng tù treo đến 12 tháng tù giam về hành vi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, bốc đầu.

Mới đây, toà án nhân dân huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đã xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện này.

14 bị cáo được đưa ra xét xử gồm:

Lê Quang Khải (SN 2003), Trần Ngọc Minh (SN 2003, cùng trú tại Kim Chung, Đông Anh), Nguyễn Văn Khang (SN 2003); Nguyễn Văn Long (SN 2000); Nguyễn Việt Tiến (SN 1999); Trương Bảo Long (SN 2004, cùng trú tại Cổ Loa, Đông Anh); Lê Minh Chiến (SN 2001, trú tại Nam Hồng, Đông Anh), Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2001, trú tại Dục Tú, Đông Anh), Nguyễn Văn Hải (SN 2002; trú tại Nam Hồng, Đông Anh), Nguyễn Đức Đạt (SN 1996); Phạm Đức Vinh (SN 2002, cùng trú tại Việt Hùng, Đông Anh).

Nguyễn Thanh Tùng (SN 2002, trú tại Vân Nội, Đông Anh), Ngô Quốc Thùy (SN 2002, trú tại Đông Xuân, Sóc Sơn) và Trần Mạnh Hùng (SN 1998, trú tại Trung Giã, Sóc Sơn).

Theo cáo trạng, vào tối 16/4, nhóm thanh thiếu niên trên đã có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy tại các tuyến đường Cao Lỗ, đường liên xã Uy Nỗ - Cổ Loa và thị trấn Đông Anh.

Trước tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định giữa lúc toàn xã hội đang phải gồng mình phòng, chống đại dịch Covid-19 thì các bị cáo lại tụ tập nhau điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng.

Toà án nhân dân huyện Đông Anh đã tuyên phạt 14 bị cáo nhận các mức án từ 6 tháng tù treo đến 12 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại