Tưởng xin được việc tốt, cô gái trẻ không ngờ bị lừa 1 cú đau đớn cả đời không thể quên

Tuyết Nhung |

Một cô gái trẻ ở Hồng Kông mới đây vừa tiết lộ với báo giới cô đã bị lừa kết hôn với một người đàn ông xa lạ sau khi nộp đơn xin việc và được mời phỏng vấn.

Theo báo Hồng Kông đưa tin, nạn nhân vào khoảng 21 tuổi, danh tính hiện vẫn chưa được tiết lộ. 

Người phụ nữ nói rằng, cô được yêu cầu đóng vai cô dâu trong một đám cưới giả ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để hoàn thành khóa huẩn luyện trở thành nhân viên tổ chức tiệc cưới.

Tuy nhiên, trong "lễ cưới" diễn ra hồi tháng 6, cô cùng người đàn ông đã ký vào giấy chứng nhận kết hôn "giả" tại một văn phòng của chính quyền địa phương và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết về điều này.

Mọi chuyện chỉ được phơi bày khi người phụ nữ quay trở về Hồng Kông và một người bạn của cô nói cho cô biết đó là một vụ lừa đảo. Đám cưới là giả nhưng giấy chứng nhận kết hôn lại là thật, và người phụ nữ đã bị lừa để kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ.

Biết mình bị lừa, người phụ nữ lập tức trình báo với cảnh sát. Nhưng do thiếu bằng chứng nên cảnh sát Hồng Kông không thể mở chuyên án điều tra. Không từ bỏ, người phụ nữ quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hiệp hội Công đoàn Hồng Kông (FTU).

Tưởng xin được việc tốt, cô gái trẻ không ngờ bị lừa 1 cú đau đớn cả đời không thể quên - Ảnh 1.

Người phụ nữ ăn vận che kín mặt xuất hiện trong cuộc họp báo trước báo giới diễn ra hôm thứ hai.

Thứ 2 vừa qua, dưới sự trợ giúp của FTU, người phụ nữ đã mở một cuộc họp báo kể rõ toàn bộ sự việc trước báo giới. Theo đó, người phụ nữ này cho biết cô đã nộp đơn xin cho vị trí nhân viên trang điểm tại một trang giới thiệu việc làm trên Facebook hồi tháng 5.

Theo lời giới thiệu, công việc này mang lại một khoản thu nhập hấp dẫn với 14.000 HKD/ tháng (hơn 40 triệu đồng), được đào tạo miễn phí và không yêu cầu phải có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, trong suốt buổi phỏng vấn, phía tuyển dụng lại liên tục thuyết phục cô ứng tuyển cho vị trí nhân viên tổ chức lễ cưới thay vì nhân viên trang điểm với lí do công việc này sẽ giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn.

Sau khi chấp nhận lời đề nghị, người phụ nữ được huấn luyện miễn phí một tuần tại Hồng Kông và sau đó cô được thông báo phải tham gia vào một đám cưới giả ở Phúc Châu để đạt được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Sau khi kí vào giấy đăng kí hết hôn, phía tuyển dụng nói với người phụ nữ rằng họ có thể xin thị trưởng thành phố hủy bỏ hồ sơ kết hôn của cô bất kì lúc nào.

Tưởng xin được việc tốt, cô gái trẻ không ngờ bị lừa 1 cú đau đớn cả đời không thể quên - Ảnh 2.

Người phụ nữ kí giấy chứng nhận kết hôn với người đàn ông xa lạ vì cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là buổi diễn tập cho khóa học của cô.

Nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn đang trong tình trạng đã kết hôn và hoàn toàn không biết bản thân có thể ly hôn được hay không, South China Morning Post đưa tin.

Động cơ thật sự đứng đằng sau vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết nếu một người ở Trung Quốc đại lục có vợ hoặc chồng đang sinh sống ở Hồng Kông thì có thể xin được giấy phép cư trú tại thành phố này.

Theo một thông cáo được đăng tải trên trang web của FTU cho biết cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Phía công đoàn cũng đưa ra lời cảnh báo với mọi người, đặc biệt là những thanh niên đang có dự tịnh tìm việc làm nên cẩn thận trước những mưu đồ lừa đảo trên Internet.

Theo Apple Daily, chỉ riêng trong nửa đầu năm nay đã có đến 69 trường hợp lừa đảo xin việc được ghi nhận, gấp 2 lần so với 33 vụ trong cả năm 2017.

Kẻ lừa đảo thường đăng những quảng cáo công việc trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau và mời người ứng tuyển gặp mặt tại những nơi công cộng như quán café hay công viên. 

Trong khi gặp mặt, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân nộp những tài liệu về thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng và mật khẩu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại