Tướng Trung Quốc răn đe Đài Loan: Mạnh thống nhất yếu là luật cứng!

Thủy Thu |

Ông này còn cho rằng, Trung Quốc hiện nay đang tiến đến gần mục tiêu thống nhất quốc gia hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử.

Ngày 15/12, China Times (Đài Loan) dẫn lời cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc, Thiếu tướng Vương Tại Hy nhận định, từ báo cáo của Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 cho thấy, giải quyết vấn đề Đài Loan liên quan mật thiết đến tiến trình hiện đại hóa quốc gia.

Trong lịch sử Trung Quốc, mỗi lần đi từ chia rẽ đến thống nhất, nước này đều vừa tổng hợp sức mạnh toàn diện, vừa thống nhất kẻ yếu, đây là "luật cứng", ông Vương Tại Hy chỉ ra, sức mạnh chính là điều cốt lõi trong quá trình thống nhất của Trung Quốc.

Ông này còn cho rằng, Trung Quốc hiện nay đang tiến đến gần mục tiêu thống nhất quốc gia hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử.

Trong khi đó, Thiếu tướng Diêu Hữu Chí cho rằng, trong "thời đại mới" sau Đại hội 19, Bắc Kinh cần lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng về các mặt như trang thiết bị, kỹ thuật, phương thức, chính sách chiến tranh.

Ông này nhận định, cuộc chiến ngăn chặn hoạt động "Đài Loan đòi độc lập" nhất định phải là "cuộc chiến tranh văn minh bao gồm cả văn lẫn võ", ý chỉ các hành động quân sự cứng rắn kết hợp phương thức đối thoại hòa bình.

Tình hình eo biển Đài Loan ngày càng nóng lên trong thời gian gần đây. Nhất là mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2018, trong đó có nội dung liên quan đến Đài Loan.

Theo đó, Quốc hội Mỹ cho rằng, Nhà Trắng cần tăng cường quan hệ hợp tác đối tác lâu dài với Đài Loan, mời Đài Loan tham gia tập trận chung hay chuyển giao trang thiết bị quân sự định kỳ v.v...

Còn Bắc Kinh từ trước tới nay luôn phản đối các động thái "thân thiết" Mỹ-Đài và khẳng định, Đài Loan là một phần của Trung Quốc nên vấn đề về đảo này là công việc nội bộ riêng của chính quyền Trung Nam Hải.

Thời gian gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc đã tăng cường bay tuần tra quanh đảo Đài Loan mà theo Bắc Kinh đó là hoạt động huấn luyện bay định kỳ của không quân Trung Quốc. Các tuyên bố, cảnh cáo Đài Loan đến từ các quan chức, học giả, truyền thông lớn của nước này cũng xuất hiện dày đặc.

Cận cảnh màn cảnh cáo trên không giữa không quân Trung Quốc và Đài Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại