*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc thời gian qua gia tăng số lần xâm phạm không phận của các quốc gia Đông Nam Á, Asia Nikkei đưa tin ngày 6-6.
Giới quan sát quân sự nhận định, việc dàn máy bay quân sự Trung Quốc liên tiếp xuất hiện trong vùng phòng không của Đài Loan ẩn chứa nhiều mục đích.
Mỹ hôm 7-4 cảnh báo Trung Quốc trước những gì mà Philippines và Đài Loan cho là động thái ngày càng gây hấn trong khu vực, nhắc nhở Bắc Kinh về nghĩa vụ của Washington đối với các đối tác.
Với khoảng 3.300 máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các loại máy bay khác, lực lượng không quân Trung Quốc có số lượng máy bay nhiều gấp đôi so với lực lượng không quân Nhật Bản.
Số ngày dàn máy bay quân sự Trung Quốc xuất hiện ở Đài Loan nhiều chưa từng có lên tới 25 ngày trong tổng số 31 ngày của tháng 10.
Chỉ trong 2 ngày, gần 40 máy bay quân sự Trung Quốc bay qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan trùng thời điểm quan chức Mỹ tới Đài Bắc.
Không quân Nhật Bản đang tăng cường đối phó áp lực ngày càng gia tăng trên bầu trời, trong đó phần lớn đến từ máy bay quân sự Trung Quốc.
Một chiếc trực thăng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú tại Hồng Kông đã gặp nạn trong lúc bay huấn luyện nhưng không gây thương vong dân sự.
Nhật Bản và Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu để theo dõi một máy bay quân sự Trung Quốc bay gần không phận của họ vào thứ Năm (28/11).
Hãng tin Yonhap ngày 29/11 dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.
Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Trung Quốc và Nga tại vùng phòng không Hàn Quốc trong cùng một buổi sáng có phải là tình cờ?
"Nước Mỹ ở xa tận chân trời, Đại lục gần ngay trước mắt. Đài Loan tốt nhất nên tự tìm giải pháp giải quyết vấn đề an ninh", cựu quan chức Đài Loan nhận định.
Tâm điểm