Tướng lĩnh Iran kể chi tiết vụ bắn hạ RQ-4 và lý do "tha chết" cho trinh sát cơ P-8 của Mỹ

QS |

Iran đã định bắn và tiêu diệt chiếc máy bay tuần thám chống ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ nhưng vào thời khắc đó, có một điều đã khiến Tehran đổi ý.

Iran đã ngăn được cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông vào thời khắc những cái đầu nóng trong Bộ Chỉ huy Trung ương của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ra lệnh không bắn hạ chiếc máy bay tuần thám chồng ngầm P-8 của Hải quân Mỹ.

Có 38 hành khách trên khoang chiếc P-8, trong đó, có tối thiểu 6-8 sĩ quan trên khoang (2-3 Đại tá, 3-4 Đại úy).

Sự việc diễn ra sau khi Iran bắn hạ một trong những mẫu máy bay không người lái (UAV) tiên tiến nhất của Mỹ hôm thứ Năm tuần trước (20/6). Tehran cáo buộc UAV Mỹ đã xâm phạm không phận Iran và giới chức Tehran sau đó đã trưng bày các mảnh vỡ của chiếc UAV này trước truyền thông.

Tại sao Iran lại quyết định bắn hạ UAV Mỹ?

Tướng lĩnh Iran kể chi tiết vụ bắn hạ RQ-4 và lý do tha chết cho trinh sát cơ P-8 của Mỹ - Ảnh 1.

Iran công bố các mảnh vỡ của UAV Mỹ.

Tờ Zero Hedge dẫn lời một sĩ quan cấp cao của IRGC cho biết "Quy tắc tấn công được Bộ Chỉ huy Trung ương của Quân đội Iran và IRGC thông qua. Những quy tắc này đã được phổ tiến tới tất cả các lực lượng phòng không xuyên khắp quốc gia. Không tướng lĩnh hoặc chỉ huy ở bất cứ vị trí nào được tự ý ra quyết định.

Thông qua các phương tiện trinh sát và tình báo, Iran đã nhận được thông tin chi tiết liên quan tới nhiệm vụ của lực lượng quân sự Mỹ vừa được Tổng thống Trump điều đến khu vực (Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ điều 10.000 lính tới Trung Đông)".

"Những lực lượng này có nhiệm vụ giám sát trên không/biển, điều khiển một số UAV và tổ chức một số biệt đội sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu tiềm năng nào ngay tức thì. Mục tiêu chung là bảo vệ hoạt động của các tàu chở dầu tại Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư.

Động thái này diễn ra sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở al-Fujairah và vụ tấn công hai tàu chở dầu mới nhất gần đây. Đáng chú ý, các cuộc tấn công đó diễn ra sau khi Tổng thống Trump áp đặt trừng phạt đối với Iran và ngăn cản bất cứ quốc gia nào khác mua dầu của nước này.

Iran đã đáp lại một cách rõ ràng rằng, nếu họ không thể xuất khẩu dầu mỏ thì không một quốc gia nào khác trong khu vực có thể làm điều đó.

Vì thế, dù Mỹ có áp dụng biện pháp quân sự nào đi nữa, thì họ cũng sẽ không thể khiến dầu mỏ đến được các khu vực còn lại trên thế giới".

Theo vị sĩ quan Iran thì Bộ Chỉ huy Trung ương Iran đã ban hành một quy định, trong đó hướng dẫn cụ thể cách thức để ngăn chặn bất cứ hành vi xâm phạm nào vào lãnh hải, lãnh thổ và không phận Iran.

Trước tiên, cảnh báo sẽ được phát ra khi phát hiện hành vi xâm phạm (dù vô tình hay cố ý), các chỉ huy địa phương của IRGC sẽ thông báo vụ việc cho Bộ Chỉ huy Trung ương, đồng thời yêu cầu đối tượng xâm nhập xưng danh tính và điều chỉnh hướng di chuyển.

Đó chính xác là những gì xảy ra vào sáng 20/6, khi UAV Mỹ bị phát hiện rời UAE và bay về phía bờ biển Iran, thám thính vùng Vịnh trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Trên đường trở về, khi nó xâm phạm không phận Iran, phía Iran đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo.

Tướng lĩnh Iran kể chi tiết vụ bắn hạ RQ-4 và lý do tha chết cho trinh sát cơ P-8 của Mỹ - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa Khordad của Iran.

Tuy nhiên, chiếc UAV này phản ứng bằng cách tắt hệ thống kỹ thuật số, đèn và GPS, khiến Iran nhận định rằng đây là một phương tiện quân sự đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo hoặc tác chiến.

Nó ngay lập tức được xếp vào dạng "mục tiêu thù địch" và trở thành mục tiêu tiềm năng. Khi chiếc UAV Mỹ liên tiếp phớt lờ yêu cầu nhận dạng, Bộ chỉ huy Iran phụ trách phòng không đã làm đúng như những gì được phổ biến, và bắn hạ chiếc máy bay này.

"Radar của chúng tôi có thể phát hiện chiếc UAV và lượng nhiệt mà nó đang tỏa ra. Tên lửa Khordad đã được bắn đi để tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức" – Vị sĩ quan nói.

Nhưng "tha" cho P-8?

Về phần máy bay P-8, vị sĩ quan cho hay: "Chúng tôi quyết định không bắn hạ chiếc P-8 Poseidon bởi chúng tôi nhận được thông tin xác nhận rằng Mỹ không định đi đến chiến tranh.

Nếu không, chúng tôi sẽ không chần chừ bắn hạ bất cứ mục tiêu nào của Mỹ trong khu vực, ở trên không/biển, hay các căn cứ của Mỹ một khi Washington muốn tấn công chúng tôi.

Và khi ấy, chúng ta sẽ chính thức bước vào chiến tranh" – Vị sĩ quan nói, đồng thời lưu ý rằng chiếc P-8 thông thường chỉ có 9 thành viên phi hành đoàn nhưng chiếc P-8 lần này chở theo tới 38 người trên khoang (bao gồm phi hành đoàn và sĩ quan).

Tướng lĩnh Iran kể chi tiết vụ bắn hạ RQ-4 và lý do tha chết cho trinh sát cơ P-8 của Mỹ - Ảnh 4.

Máy bay tuần thám P-8 của Hải quân Mỹ

Theo Zero Hedge, Iran đã nhận được thông tin từ một quốc gia thứ ba cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ kiềm chế, không ném bom vào bất cứ mục tiêu nào tại Iran. Danh tính của quốc gia này không được tiết lộ.

"Iran đã định bắn và tiêu diệt chiếc máy bay tuần thám chống ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ nhưng vào thời khắc đó, chúng tôi nhận được thông tin xác nhận rằng Mỹ đã quyết định không đi đến chiến tranh và không oanh tạc vào bất cứ tổ hợp tên lửa hay cơ sở chỉ huy-kiểm soát nào của Iran dọc eo biển Hormuz.

Nếu ông Trump ra quyết định ngược lại, chúng tôi đã ra lệnh bắn vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh của Washington. Khi đó, Trung Đông sẽ trở thành chiến trường của một cuộc chiến tranh hủy diệt, với thiệt hại nặng nề của tất cả các bên" – Một Tướng của IRGC cho hay.

RT đưa tin Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại