Tương lai đàm phán Nga-Ukraine mờ mịt, Kiev “cầu viện” cho chiến trường

Đình Nam |

Phương Tây vừa ban bố các lệnh trừng phạt mới lên Nga, đồng thời cam kết duy trì viện trợ cho Ukraine bất chấp những khó khăn gặp phải. Trong khi đó, nhiều dấu hiệu cho thấy cơ hội đàm phán Nga-Ukraine vẫn khá xa vời.

Binh sỹ Ukraine sử dụng pháo FH-60 trên chiến trường. Ảnh: REUTERS

Binh sỹ Ukraine sử dụng pháo FH-60 trên chiến trường. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 18/7 cho biết, Kiev chỉ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Nga sau khi Moscow “thất bại trên chiến trường”. Ukraine muốn thay đổi cục diện hiện nay trước khi tới bàn đàm phán, bởi nội dung đối thoại sẽ liên quan trực tiếp đến tình hình thực địa.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine, Tổng thống Vladimir Zelensky không loại trừ “khả năng đàm phán”, nhưng tin rằng “không có lý do gì” cho các cuộc đàm phán vào thời điểm này.

Đáp trả tuyên bố từ phía Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Kiev không muốn hòa bình và đã từ chối các cuộc đàm phán với Moscow theo đề nghị của Mỹ. Đây là câu trả lời cho tất cả những ai cáo buộc Nga né tránh các cuộc đàm phán với Ukraine. Thực tế, Ukraine mới là bên từ chối đối thoại.

Còn theo Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov, các nước phương Tây không quan tâm gì đến việc Nga và Ukraine đạt được hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán, thay vào đó họ muốn tiếp tục thúc đẩy xung đột tại Ukraine, bằng bơm vũ khí.

Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cảnh báo, các điều kiện đàm phán trong tương lai cho Ukraine sẽ khắc nghiệt hơn so với việc các cuộc đàm phán được nối lại vào thời điểm hiện tại.

Cơ hội cho Nga và Ukraine đàm phán thực tế chưa thể rõ ràng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thừa nhận, vẫn sẽ còn một chặng đường dài nữa để Nga và Ukraine khép lại xung đột trong hòa bình.

Trong bối cảnh như vậy, các nước phương Tây – dù chịu nhiều tác động kinh tế nghiêm trọng do trừng phạt Nga, song vẫn cố gắng duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine. EU kêu gọi người dân của mình “kiên nhẫn chiến lược”, chịu khó khăn để duy trì chính sách “cứng rắn” với Nga.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết: “Xung đột Nga – Ukraine sẽ còn kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và đó là lý do tại sao tôi đã đề xuất đợt hỗ trợ bổ sung tài chính thêm 500 triệu euro. Đã có một thỏa thuận chính trị giữa các bộ trưởng ngoại giao EU về việc ủng hộ đề xuất này. Quyết định sẽ được đưa ra trong những ngày tới”.

Hiện Ukraine vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao để kêu gọi quốc tế hỗ trợ nhiều hơn nữa trong cuộc xung đột với Nga. Ngoại trưởng Ukraine vừa có phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng EU để kêu gọi viện trợ.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cũng đã tới Mỹ để gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bà Samantha Power, giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) – cơ quan đã viện trợ hàng tỉ USD cho chính phủ Ukraine. Dự kiến, cuối tuần này, bà Zelenska còn sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Ukraine và phương Tây trong việc đảo ngược tình hình thực địa hay như quyết tâm “cô lập” Nga – đã bị Tổng thống Nga Putin bác bỏ, khẳng định Nga “không thể bị cô lập” và sự phát triển của Nga sẽ không bị tụt hậu “hàng chục năm” vì trừng phạt như phương Tây dự đoán.

“Rõ ràng, chúng ta không thể phát triển mà tách biệt với phần còn lại của thế giới và điều đó cũng không xảy ra. Trong thế giới ngày nay, bạn không thể chỉ khoanh tròn mọi thứ bằng la bàn và dựng một hàng rào khổng lồ xung quanh chính bạn. Nó là điều không thể”, Tổng thống Putin nhấn mạnh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại