Tướng Iran "hé lộ" máy bay quân sự chở thi thể binh sĩ Mỹ sau trận không kích

Minh Thu |

Hôm 10/1, một chỉ huy của quân đội Iran cho hay, một vài binh sĩ Mỹ thương vong sau cuộc tấn công của hàng chục quả tên lửa nhằm vào căn cứ không quân ‘Ayn Al-Assad ở phía tây Iraq.

Theo hãng tin Fars News, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hajj Zada cho biết quân đội Iran nhận được thông tin tình báo về việc quân đội Mỹ đã sơ tán những người thiệt mạng ra khỏi căn cứ không quân ‘Ayn Al-Assad , mặc dù Washington lại ra tuyên bố không có bất cứ binh sĩ Mỹ nào bị thương hay thiệt mạng.

“Chúng tôi triển khai chiến dịch không nhằm giết bất cứ ai dù thực tế hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương và họ đã phải tiến hành sơ tán trên các máy bay C-130. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục bị sát hại, chúng tôi có thể tiến hành chiến dịch mà 500 người sẽ chết ngay trong giai đoạn đầu tiên”, Fars News dẫn lời Tướng Zada.

“Nếu có đợt phản công, tình huống sẽ thay đổi, số lượng binh sĩ Mỹ thiệt mạng sẽ là từ 4.000 – 5.000 người trong giai đoạn thứ hai và thứ ba”, Tướng Zada nói thêm.

“Người Mỹ thông báo họ hoàn toàn ở trong tình trạng cảnh báo toàn diện trong những ngày qua khi mà 12 máy bay của quân đội Mỹ gồm 7 chiếc máy bay không người lái (UAV) thực hiện nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu MQ-9 cùng 6 – 7 chiếc UAV khác vẫn tiến hành tuần tra tăng cường.

Điều này cho thấy họ vẫn vô cùng lo lắng. Chúng tôi cho rằng họ đang phòng thủ nhưng chúng tôi nghĩ họ đang chờ một cú tát và khi họ bị nhận cú tát, họ khá bình tĩnh”, ông Zada cho biết.

“9 máy bay của Mỹ đã vận chuyển người chết và bị thương tới lãnh thổ Israel, Jordan và một bệnh viện gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad”, Tướng Iran nói.

Mỹ bất ngờ triển khai đợt không kích bằng UAV nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1. Hậu quả, cuộc tấn công của Mỹ khiến Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC và phó Chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis cùng 10 người khác thiệt mạng.

Vào rạng sáng ngày 8/1, IRGC đã cho phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani .

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận, trong vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào rạng sáng 8/1, Iran đã cho phóng 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ 3 địa điểm trên lãnh thổ Iran.

Theo ông Esper, các tên lửa được Iran phóng đã gây thiệt hại cho các khu lều, đường băng, bãi đỗ xe cùng 1 trực thăng tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại