Chiến trường Syria: Từ thảm kịch Su-24 bị bắn rơi, Nga quyết "tậu" toàn Su-34 hiện đại

Tú Anh |

Chia sẻ trên hãng thông tấn Tass, Tổng giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất Nga Yuri Slyusar cho biết Su-34M sẽ tăng gấp đôi khả năng chiến đấu so với mẫu Su-34 cơ bản.

Ngày 24/11/2015, một chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24M của Không quân Nga đã bị chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi với cáo buộc vi phạm không phận của Ankara ở vùng Hatay. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga lại cho rằng máy bay của mình đã không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và đang bay ở độ cao khoảng 6.000m.

Khi đó, phi công Oleg Peshkov, người chịu trách nhiệm chỉ huy phi hành đoàn Su-24M mặc dù kịp nhảy thoát ra ngoài nhưng lại bị những tay súng phiến quân sát hại dưới mặt đất, còn hoa tiêu Konstantin Murakhtin đã được bộ binh Nga cùng với sự hỗ trợ của đặc nhiệm Syria cứu thoát.

Vụ việc đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng đầy giận dữ và cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi Su-24 bị bắn hạ, Không quân Nga đã quyết định triển khai các máy bay Su-34 hiện đại hơn tới Syria và những chiến đấu cơ này đã chứng tỏ được khả năng trong nhiệm vụ tấn công tiêu diệt các mục tiêu khủng bố ở đây.

Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi 2 máy bay Su-24 của QĐ Syria ở tỉnh Idlib

Su-34 là dòng tiêm kích - bom hai động cơ hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được Nga phát triển để tấn công cả các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

Tuy tuổi đời còn tương đối trẻ khi mới được đưa vào biên chế năm 2014 để thay thế cho chiếc Su-24 huyền thoại nhưng đã lỗi thời, Su-34 của Nga đã loại bỏ được hầu hết các khiếm khuyết nhờ những kinh nghiệm thực tế trên chiến trường Syria trong thời gian vừa qua.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của 'Thú mỏ vịt" (biệt danh của Su-34) chính là buồng lái của nó. Đó là một khoang lớn khác thường, không chỉ đủ khoảng không cho 2 phi công ngồi cạnh nhau mà còn có cả không gian cho bếp ăn, nhà vệ sinh và thậm chí là một cái giường nhỏ.

Nhờ thiết kế ưu việt này, phi công lái chính và phi công lái phụ, hoặc sĩ quan hoa tiêu hay sĩ quan điều khiển vũ khí có thể ngồi cạnh nhau trên cùng một khoang lái.

Su-34 được chế tạo với mục đích biến nó thành một phương tiện chiến đấu có khả năng mang theo bất kỳ loại vũ khí hiện đại nào của Nga, từ bom thông thường cho tới tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh.

Các kỹ sư của Phòng Thiết kế Sukhoi đã "chất" lên Su-34 một số lượng bom và tên lửa khủng, giúp nó có tính cơ động cao, sử dụng hiệu quả các tên lửa khi không chiến cũng như khả năng sinh tồn cao với buồng lái chống đạn và tổ hợp tác chiến điện tử mạnh.

Su-34 không chỉ được trang bị các tên lửa không đối đất mà còn cả tên lửa không đối không. Mặc dù được thiết kế với nhiệm vụ chủ đạo là tấn công các mục tiêu mặt đất nhưng chiếc máy bay đa năng này của Nga vẫn rất mạnh mẽ với khả năng tự bảo vệ trước các chiến đấu cơ đối thủ.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, theo Izvestia, Quân đội Nga đã quyết định ký hợp đồng với Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) mua thêm 76 máy bay chiến đấu Su-34 mới (phiên bản Su-34M) từ nay đến 2027 với tỷ lệ trung bình từ 7 - 14 chiếc/năm.

Tất cả các máy bay Su-34M theo hợp đồng mua sắm mới sẽ được hiện đại hóa theo chương trình phát triển có tên gọi là “Sych”.

Chia sẻ trên hãng thông tấn Tass, Tổng giám đốc UAC Yuri Slyusar cho biết Su-34M sẽ tăng gấp đôi khả năng chiến đấu so với biến thể Su-34 cơ bản.

“Với vai trò đã đảm nhận trên chiến trường Syria, chắc chắn những kinh nghiệm mà dòng máy bay chiến đấu này tích lũy được tại đây sẽ được tích hợp cho phiên bản Su-34 hiện đại hóa”, Samuel Bendett, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ nhận xét.

Sukhoi Su-34 Nga phô diễn sức mạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại