Tụ tập ăn nhậu khi đang cách ly đối mặt với hình phạt như thế nào?

Bảo An |

Giữa những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội, dư luận bất bình về những cuộc tụ tập, họp mặt nhiều người ăn uống kéo dài, thậm chí có rượu bia.

Ăn nhậu khi đang cách ly

Ngày 15-4, thông tin từ UBND phường An Cựu, TP. Huế cho biết, UBND phường vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp đưa rượu vào cho người thân đang cách ly ở khu ký túc xá Trường Bia - Đại học Huế. Theo đó, ngày 13-4, bà Đ.T.K.T, trú tại TP. Huế, lợi dụng việc chuyển nhu yếu phẩm cho trẻ em theo ba mẹ cách ly tại ký túc xá Trường Bia, đã lén chuyển rượu vào cho một người đàn ông đang cách ly tại đây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và mời bà T về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bà T thừa nhận về hành vi của mình, đồng thời cam cam kết không tái phạm. UBND phường An Cựu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với bà T.

Tụ tập ăn nhậu khi đang cách ly đối mặt với hình phạt như thế nào? - Ảnh 1.
Hình ảnh được những người tham gia ăn nhậu trong khu cách ly được đăng tải lên mạng xã hội facebook

Trước đó, ông Bùi Anh Tuấn, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình, xác nhận vừa ký quyết định xử phạt đối với nhóm người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly tập trung ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện vào tối 3-4. Cụ thể, có bốn quyết định xử phạt hành chính được đưa ra dành cho bốn người đóng vai trò tổ chức bữa ăn nhậu, mỗi người 200.000 đồng.

Họ là: Lê Minh Tư, 33 tuổi, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình; Trần Văn Dương, 48 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng; Nguyễn Đức Hòa, 39 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình; Phạm Đức Phong, 42 tuổi, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Những người này khai, đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội… Người bán đưa hàng đến treo ngoài hàng rào Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa. Sau đó, một số thanh niên đã ra lấy hàng vào phòng cách ly để tổ chức ăn nhậu. Lý do ăn nhậu được những thanh niên này thừa nhận là để mừng sắp hết hạn cách ly, sắp được trở về nhà nên tổ chức ăn nhậu.

Theo ông Tuấn, hình phạt này được áp dụng theo Nghị định 176/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ, với nội dung không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Mức phạt được quy định cho vi phạm này là cảnh cáo đến phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng nên huyện đưa ra mức phạt là 200.000 đồng. Ông Tuấn cho hay, hành vi tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly trong tình hình dịch bệnh phức tạp này là vô cùng nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ lây dịch. Tuy nhiên, hiện không có quy định cụ thể về chế tài dành cho việc tổ chức ăn nhậu mà chỉ có quy định chung về việc không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch.

Có thể sẽ bị xem xét xử lý hình sự

Hiện nay cả nước đang vào cao điểm chống dịch COVID-19. Thủ tướng đã có quyết định công bố dịch truyền nhiễm nhóm A trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng cũng ban hành Chỉ thị 16 về cách ly xã hội. Văn phòng Chính phủ cũng có Văn bản 2601 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 đó là "không được tụ tập quá 2 người… phải giữ cự ly 2m…".

Những trường hợp tụ tập nhiều người để ăn nhậu là vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng. Hành vi này còn có thể xử phạt tới 5-10 triệu đồng căn cứ theo quy định biện pháp hạn chế tập trung đông người (khoản 4, điều 11, nghị định số 176/2013/NĐ-CP).

Nếu người vi phạm là công chức thì còn bị xem xét xử lý kỷ luật theo nghị định 34/2011, nếu là viên chức thì bị xem xét kỷ luật theo quy định Nghị định 27/2012.

Ngoài ra, nếu việc tổ chức ăn nhậu, không chấp hành biện pháp hạn chế tập trung đông người dẫn đến phát tán, lây lan dịch bệnh, gây hậu quả nghiêm trọng (phát sinh người nhiễm bệnh hoặc phát sinh chi phí của xã hội để cách ly y tế, chữa trị…), người vi phạm có thể sẽ bị xem xét xử lý hình sự.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại