Tự “lừa mình dối người” bằng 3 tư duy độc hại này, chả trách tiền đồ của bạn tối đen như mực: Thay đổi hoặc thất bại, bạn chọn đi!

Ngọc Hà |

Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng chỉ có một số ít trong đó thực sự thành công, bởi những người còn lại vẫn chưa chịu từ bỏ lối suy nghĩ thất bại đang kìm chân họ tại vạch xuất phát.

Ai cũng muốn thành công dù là bằng bất kỳ hình thức nào.

Vấn đề là, mọi người muốn được nhìn nhận hoặc được biết tới là người thành công, chứ không đủ quyết tâm từ bỏ thói quen xấu để trở thành một người thành công đúng nghĩa.

Đó là bởi vì lối sống và phần thưởng đi kèm khiến người ta ngộ nhận rằng thành công là chuyện dễ dàng.

Mọi người cứ nghĩ: "Khi nào thành công, mình sẽ có tất cả thời gian trên thế giới để làm gì tùy thích."

Mọi người cứ nghĩ: "Khi nào thành công, mình sẽ không phải làm việc cật lực nữa."

Mọi người cứ nghĩ: "Khi nào thành công, mình sẽ không cần phải lo về tiền bạc nữa."

Bởi vì những phần thưởng kia mới là thứ mà họ thực sự theo đuổi và tập trung.

Tự “lừa mình dối người” bằng 3 tư duy độc hại này, chả trách tiền đồ của bạn tối đen như mực: Thay đổi hoặc thất bại, bạn chọn đi! - Ảnh 1.

Nếu họ không có "tất cả thời gian trên thế giới", họ vẫn chưa thành công.

Nếu họ phải làm việc hàng ngày, họ vẫn chưa thành công.

Nếu họ phải lo lắng về vấn đề tiền nong, họ vẫn chưa thành công.

Và thế là họ cứ mãi lạc lối trong những ảo tưởng vô vọng và, trớ trêu thay, chẳng bao giờ thực sự trở nên thành công.

Những người thất bại trong cuộc sống thường hay suy nghĩ như vậy.

Thật không may, họ lại chẳng hề nhận ra điều đó. Ngày qua ngày, họ cứ mải mê kiếm tìm những thứ mà người khác có được, mà không hề quan tâm xem người ta đã phải đánh đổi điều gì trước đó.

Cố gắng mãi mà vẫn chưa thể thành công, chỉ có thể là do bạn vẫn còn vướng mắc 3 điều này.

1. Bạn dành quá nhiều thời gian suy nghĩ xem làm thế nào để làm việc chăm chỉ hơn mọi người, nhưng chẳng thèm bắt tay vào làm.

Kỳ lạ thay, con người có thể nói, nói và nói không ngừng nghỉ về những điều họ sắp sửa làm.

Đáng ngạc nhiên hơn, có những người thậm chí còn dám khẳng định mình có thể làm việc chăm chỉ hơn số đông, nhưng lại chẳng thèm bắt tay vào làm.

Có một sự thật phũ phàng là, chúng ta đều tin mình giỏi hơn khả năng thực sự của bản thân. Chúng ta muốn nghĩ rằng, bất cứ ai thành công ngoài kia cũng chỉ đều là do may mắn, hoặc "quen biết ai đó".

Những người thất bại cứ luôn nói điều đó để trốn tránh một sự thật: có những người thực sự làm việc, có những người chỉ biết ngồi chờ thành quả tự đến mà thôi.

Tự “lừa mình dối người” bằng 3 tư duy độc hại này, chả trách tiền đồ của bạn tối đen như mực: Thay đổi hoặc thất bại, bạn chọn đi! - Ảnh 2.

2. Bạn tiêu tốn thời gian thay vì đầu tư nó

Trên đời này có 2 loại người.

Loại thứ nhất nghĩ thời gian sinh ra là để dùng. Họ tiêu tốn thời gian để xem phim, xem TV, lướt mạng xã hội. Họ dành thời gian để đi nghỉ dưỡng, du lịch và thám hiểm. Họ dành thời gian để ở bên bạn bè, đi chơi, đi xem ca nhạc và sự kiện. Thời gian là một loại tài sản để tiêu, và họ luôn tìm những cách mới để sử dụng nó.

Loại thứ hai coi thời gian là một món đầu tư. Chỉ cần đầu tư đúng chỗ, đúng lúc có thể gặt hái được thành quả khổng lồ.

Họ đầu tư thời gian vào con người và các mối quan hệ mang lại giá trị tích cực.

Họ đầu tư thời gian vào những hoạt động trau dồi kỹ năng hoặc thu nạp kiến thức mới.

Họ đầu tư thời gian vào những dự án, đam mê có thể giúp họ phát triển trong một số lĩnh vực.

Thời gian của họ là để đầu tư, Càng đầu tư nhiều vào con người và những thứ đem lại lợi nhuận, họ càng trở nên giàu có về tri thức, hiểu biết và thậm chí là cả tiền bạc.

Người thất bại sẽ dùng thời gian để tiêu tốn.

Người thành công sẽ dùng thời gian để đầu tư.

Tự “lừa mình dối người” bằng 3 tư duy độc hại này, chả trách tiền đồ của bạn tối đen như mực: Thay đổi hoặc thất bại, bạn chọn đi! - Ảnh 3.

3. Bạn không hiểu được khái niệm "chi phí cơ hội"

Tất cả những người thành công trên thế giới này đều biết về "chi phí cơ hội".

Họ hiểu rằng cứ mỗi tiếng họ bỏ ra để làm việc X cũng chính là 1 tiếng họ không thể dùng để làm việc Y. Họ hiểu rằng mình có thể kiếm bộn tiền từ việc làm X, nhưng điều đó có nghĩa là họ đã bỏ qua lợi ích tiềm năng mà Y có thể đem lại trong tương lai.

Những kẻ thất bại không hiểu được điều đó. Họ chỉ thấy những gì trước mặt, chứ không phải những gì họ sẽ gặt hái được trong tương lai nếu hành động ngay từ bây giờ.

Chi phí cơ hội luôn đi kèm với một thách thức: Bạn phải kiên định với tương lai mà bạn đã chọn, kể cả khi nó chưa thành hình. Việc từ bỏ những lợi ích trước mắt quả thực không hề dễ dàng, nhưng đó chỉ là cái giá rất nhỏ bạn phải trả để đầu tư thời gian.

Mỗi ngày bạn chỉ có chừng ấy tiếng. Nếu bạn sử dụng tất cả, sẽ chẳng còn lại gì để đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại