Từ bỏ HongMeng, Huawei sẽ phát triển Harmony? Thực chất, công ty Trung Quốc đang "ủ mưu" cái gì?

Bảo Bình |

Theo thông tin trên trang LetsGoDigital hôm nay, Huawei đã đăng ký tên gọi "Harmony" với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Liên minh Châu Âu. Harmony có thể sẽ là tên của hệ điều hành được sử dụng trên điện thoại và máy tính xách tay Huawei trong tương lai.

Mặc dù tình hình đã có vẻ “dễ thở” hơn, song thực tế Huawei vẫn đang phải tiếp tục đối phó với “sự phập phù” trong mối quan hệ tương lai với Mỹ và quyền tiếp cận vào hệ điều hành Android và Windows. Mới đây, lãnh đạo Huawei tuyên bố gây sốc rằng “ không hề có hệ điều hành HongMeng nào cả ”.

Tuy vậy, theo thông tin trên trang LetsGoDigital hôm nay, Huawei đã đăng ký tên gọi "Harmony" với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Liên minh Châu Âu. Harmony có thể sẽ là tên của hệ điều hành được sử dụng trên điện thoại và máy tính xách tay Huawei trong tương lai.

Harmony đề cập đến cả "hệ điều hành di động" và "hệ điều hành máy tính", do đó, Harmony có vẻ là một nền tảng phần mềm “tất cả trong một” của Huawei.

Không chỉ có Harmorny, gần đây còn có thông tin về những tên gọi khác nhau của phần mềm mà Huawei phát triển, bao gồm HongMeng và Ark. Phải chăng Huawei sẽ sử dụng các tên gọi, nhãn hiệu khác nhau ở các thị trường khu vực khác nhau, trong trường hợp họ không thể sử dụng Android và Windows nữa?.

Ngoài tên Harmony, chưa có thông tin nào tiết lộ về những gì Huawei đang “ủ mưu”. Các dự án hệ điều hành này có thể đã được triển khai trong nhiều năm, nhưng vụ “đụng độ” với Mỹ đã khiến chúng trở nên cấp thiết hơn.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện cũng đang có nhiều kế hoạch, dự tính đối với Huawei cũng như các công ty Trung Quốc. Vì thế, vẫn chưa rõ liệu Huawei có thể dựa vào Android và Windows trong những năm tới hay không.

Tất nhiên, Huawei cũng sẽ phải đối mặt với viễn cảnh đầy thách thức khi các nhà phát triển ứng dụng buộc phải chuyển các sản phẩm của họ sang Harmony, Ark, Hongmeng hoặc bất cứ hệ điều hành mới nào.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Huawei đang tăng tốc nỗ lực để có hệ điều hành riêng, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Tuy vậy, câu chuyện thực sự phức tạp và có nhiều thông tin kiểu “tung hỏa mù” ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại