Tu-95 Nga bị máy bay Nhật Bản, Hàn Quốc 'hỏi thăm' trên Thái Bình Dương

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các cảnh quay cho thấy 2 oanh tạc cơ Tu-95MS chạm trán với các chiến cơ của Nhật Bản và Hàn Quốc khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở vùng biển châu Á - Thái Bình Dương.

Theo RT, nhiệm vụ tuần tra mới nhất của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS ở châu Á - Thái Bình Dương kéo dài tới hơn 10 giờ.

Trong đó, 2 oanh tạc cơ Nga bay qua biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông, với sự hộ tống của tiêm kích Su-35S và máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50.

Nga khẳng định đây là nhiệm vụ tuần tra được tiến hành theo thông lệ của lực lượng Không gian vũ trụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của “Gấu” Tu-95MS vẫn khiến không ít quốc gia dè chừng, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ở một số thời điểm, các máy bay ném bom Nga bị đeo bám bởi các chiến đấu cơ F-15 và F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Hàn Quốc.

Cùng lúc đó, lực lượng phòng không Nhật Bản điều tiêm kích Mitsubishi F-2 đến giám sát các động thái của Tu-95.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại