TT Trump triệu tập quan chức họp khẩn trong phòng Tình huống về Iran

Hồng Anh |

Tổng thống Trump vừa qua đã chủ trì cuộc họp khẩn với các lãnh đạo Quốc hội và quan chức an ninh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tăng nhiệt sau vụ UAV Mỹ bị bắn hạ gần eo Hormuz.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, chiều ngày 20/6 vừa qua (theo giờ Washington D.C - tức sáng ngày 21/6 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì cuộc họp khẩn tại phòng Tình huống tại Nhà Trắng với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao từ Thượng viện và Hạ viện Quốc hội, cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao Mỹ.

Cuộc họp với sự tham dự của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng sắp thôi chức Patrick Shanahan, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cùng nhiều nghị sĩ phe Cộng hòa khác đã được tổ chức sau khi ông Trump tuyên bố rằng việc Iran bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ hôm 20/6 vừa qua có thể là "tai nạn".

Ngày 20/6, lực lượng phòng không Iran đã bắn rơi UAV của Mỹ gần eo biển Hormuz và khẳng định rằng chiếc máy bay này đã xâm phạm không phận của Iran. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này, và cho biết chiếc UAV thực tế bị bắn hạ trong không phận quốc tế.

Một nguồn tin tham gia cuộc họp tiết lộ với đài CBS News rằng cuộc họp trên đã diễn ra trong không khí khá tích cực và không có tranh cãi nảy sinh giữa Tổng thống Trump và các quan chức. Ông Trump đã thu thập ý kiến từ từng người tham dự cuộc họp, và không có ai phản đối về việc Mỹ sẽ có động thái đáp trả hành động của Iran, mặc dù quyết định đó vẫn cần cân nhắc.

Sau cuộc họp trên, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết với các đồng minh. Trong đó, bà Pelosi cho biết Mỹ thường "đơn độc" trong những lời chỉ trích đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

"Về vụ việc Iran bắn hạ thiết bị bay không người lái của Mỹ, chúng ta cần gắn kết chặt chẽ với các đồng minh của mình, và nhận thức được rằng đối thủ của chúng ta không phải là nước có trách nhiệm, và làm tất cả trong khả năng nhằm giảm căng thẳng. Đây là một tình huống nguy hiểm, rất căng thẳng và cần một cách tiếp cận mạnh mẽ, thông minh và chiến lược, thay vì nóng vội", bà Pelosi nói.

Trước đó ông Trump từng đanh thép chỉ trích Iran "phạm sai lầm lớn", nhưng trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại phòng Bầu dục, vị Tổng thống Mỹ lại bất ngờ "đổi giọng" khi nói rằng vụ việc có thể chỉ là "tai nạn" do "một kẻ ngu ngốc và mất trí nào đó" gây ra, chứ không phải là hành động có chủ đích.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn không loại trừ khả năng không kích đáp trả Iran. "Mọi người sẽ sớm biết thôi", ông Trump kết luận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại