Ông Trump hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng vào cơ quan chính phủ Mỹ

Minh Khôi |

Ông Trump đưa ra tuyên bố trái ngược với các quan chức chính quyền, những người đang cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn vào các cơ quan chính phủ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC.

Trong các tweet vào thứ Bảy, ông Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ quan trong chính phủ Mỹ và cho rằng Trung Quốc, chứ không phải Nga, có thể phải chịu trách nhiệm.

Phát ngôn của Tổng thống Trump đã mâu thuẫn với đánh giá từ chính các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông. Trong đó có Ngoại trưởng Michael Pompeo, người đã cáo buộc Nga có đứng sau vụ tấn công mạng vào các cơ quan quan liên bang.

"Cuộc tấn công mạng được mô tả trên tin giả lớn hơn nhiều so với thực tế," ông Trump viết trong tweet. Đó là bình luận công khai đầu tiên của Tổng thống về vụ tấn công mạng, được các báo đưa tin lần đầu tiên vào ngày 13/12.

Ông Trump cũng cho biết, ông đã được thông báo đầy đủ và mọi thứ đang được kiểm soát tốt. Nga là mục tiêu ưu tiên khi có bất cứ điều gì xảy ra vì truyền thông, hầu hết là vì lý do tài chính, đã quá sợ hãi đề cập về khả năng đó có thể là Trung Quốc, ông Trump nói thêm.

Sau đó ông Trump tiếp tục nói rằng, có thể cũng đã có một vụ tấn công vào máy bỏ phiếu của quốc gia mà không đưa ra bằng chứng nào.

Tổng thống đã gắn cả tài khoản Twitter của Ngoại trưởng Pompeo và Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe trong dòng tweet của mình, nhấn mạnh việc phát ngôn của ông trái ngược với đánh giá của các quan chức chính quyền, những người đã đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công mạng.

Ông Pompeo hôm thứ Sáu đã mô tả vụ tấn công là "một nỗ lực rất lớn" và có thể "nói khá rõ ràng rằng chính Nga đã tham gia vào hoạt động này."

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng đã đưa ra một tuyên bố vào hôm thứ Tư, mô tả vụ việc là "nghiêm trọng" và ảnh hưởng đến các mạng lưới trong chính phủ liên bang.

Các cơ quan chính phủ Mỹ được cho là đã mục tiêu trong vụ tấn công mạng này bao gồm Bộ Ngoại giao, Tài chính, An ninh Nội địa, Năng lượng và Thương mại. Tập đoàn Microsoft cho biết họ đã xác định được hơn 40 khách hàng bị tin tặc nhắm tới.

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm thứ Năm đã đưa ra một tuyên bố nói rằng ông sẽ không "ngồi yên" trước cuộc tấn công.

"Tôi muốn khẳng định, chính quyền của tôi sẽ đặt an ninh mạng trở thành ưu tiên hàng đầu ở mọi cấp chính quyền - và chúng tôi sẽ coi việc xử lý vi phạm này là ưu tiên hàng đầu kể từ khi nhậm chức", ông Biden nói

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại