TT Trump đăng bình luận đầu tiên sau khi Tướng Soleimani bị sát hại, "đá xoáy" Iran cực gắt

Hồng Anh |

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei đe dọa về "sự báo thù khốc liệt" trước cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Sáng ngày thứ 6 (3/1 - theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải bình luận đầu tiên về chiến dịch "tiêu diệt" Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo hãng tin CNBC (Mỹ).

Cụ thể, ông Trump viết: "Iran chưa từng thắng cuộc chiến nào, nhưng chưa từng thua trong đàm phán!"

Hãng tin của Mỹ chưa thể khẳng định chính xác ý nghĩa của dòng tweet này, tuy nhiên báo Times of Israel cho rằng ông Trump đang "đá xoáy" Iran khi nói rằng Tehran "chưa từng thắng cuộc chiến nào".

Bình luận trên được đăng tải sau khi Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng "sự trả thù khốc liệt đang chờ đợi những kẻ tội phạm đã nhuốm máu ông [Soleimani] và những người tử vì đạo khác trong vụ việc đêm qua". Nhiều quan chức cấp cao Iran cũng thề sẽ trả đũa hành động của Mỹ.

TT Trump đăng bình luận đầu tiên sau khi Tướng Soleimani bị sát hại, đá xoáy Iran cực gắt - Ảnh 1.

Trong 2 dòng tweet được ông Trump đăng tải không lâu sau đó, vị Tổng thống Mỹ đã cáo buộc Tướng Soleimani "giết hại hoặc khiến hàng ngàn người Mỹ bị thương nặng trong một thời gian dài, và đang có âm mưu giết hại thêm nhiều người nữa... nhưng ông ta đã bị bắt! [...] Đáng ra ông ta phải bị tiêu diệt từ nhiều năm trước mới phải!"

Trước khi đưa ra loạt bình luận trên, ông Trump chỉ đăng tải hình quốc kỳ Mỹ lên Twitter một cách đầy ẩn ý - mà không hề kèm theo bình luận nào khác; hoặc chia sẻ lại phản ứng của những người khác về vụ tấn công.

Thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Trump, các lực lượng của Mỹ trong đêm thứ 5 (2/1) - rạng sáng thứ 6 (3/1) đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad, trong số các mục tiêu có Tướng Soleimani và phụ tá của ông này.

Sau khi phía Tehran đe dọa "báo thù", Bộ Ngoại giao Mỹ đã lập tức yêu cầu các công dân Mỹ tại Iraq rời khỏi nước này sớm nhất có thể.

Vụ ám sát Tướng Soleimani đã gây chấn động khắp Trung Đông nói riêng và toàn cầu nói chung. Vào phiên giao dịch đầu ngày thứ 6 (3/1), giá dầu, giá vàng đều tăng mạnh, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm sốc.

Vụ việc cũng khiến căng thẳng vốn có giữa Washington và Tehran ngày càng leo thang nghiêm trọng, thậm chí nhiều người còn lo lắng về kịch bản một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra trong khu vực vốn đã nhiều bất ổn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại