Trước khi thiệt mạng, tướng Iran Soleimani từng bị ám sát bằng nửa tấn thuốc nổ

Tất Đạt |

Những kẻ khủng bố đã từng tìm cách chôn và kích nổ hàng trăm kg thuốc nổ bên dưới nhà thờ hồi giáo mà ông Soleimani tới dự lễ.

Vào lúc rạng sáng ngày hôm nay (3/1), sân bay quốc tế Baghdad đã bất ngờ bị không kích. Vụ tấn công đã khiến 5 thành viên nhóm vũ trang Iraq cùng "2 vị khách" thiệt mạng, trong đó bao gồm Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tướng Soleimani là người dẫn đầu lực lượng tinh nhuệ Quds - chuyên tiến hành các chiến dịch ở nước ngoài của Iran - và được coi là "đầu não" của chiến dịch quân sự Iran trong khu vực.

Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận thông tin về vụ không kích nói trên, sau khi Tổng thống Trump đăng tải hình quốc kỳ Mỹ lên tài khoản Twitter cá nhân và không kèm theo bất cứ bình luận nào khác.

"Theo chỉ thị của Tổng thống [Trump], quân đội Mỹ đã thực hiện hành động phòng thủ mang tính quyết định nhằm bảo vệ các quân nhân Mỹ ở nước ngoài, đó là ám sát Tướng Qasem Soleimani", RT trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên tướng Soleimani lọt vào tầm ngắm của đối phương.

Hồi đầu tháng 10, một quan chức cấp cao của Vệ binh Cộng hòa Iran (IRGC) cho biết Tehran đã phá vỡ âm mưu ám sát tướng Iran Qassem Soleimani của gián điệp Israel và Ả Rập.

Truyền thông nhà nước trích lời ông Hossein Taeb, giám đốc tình báo IRGC, cho biết "ba tên khủng bố" đã bị bắt giữ trước khi chúng có thể tấn công ông Soleimani.

Các nghi phạm đã lên kế hoạch ám sát ông Soleimani trong buổi lễ Ashoura vào ngày 9-10/9. Chúng mua một căn nhà gần một nhà thờ hồi giáo mà cha ông Soleimani xây ở thành phố Kerman, đào một đường hầm bên dưới và chôn 350-500kg thuốc nổ ở dưới đó.

Nhóm khủng bố này dự định "kích nổ toàn bộ căn nhà" ngay khi ông Soleimani bước vào dự lễ.

Ông Taeb cho biết các nghi phạm đã "tới quốc gia láng giềng" và "đã được đào tạo và chuẩn bị" để thực hiện vụ tấn công.

Theo phía Iran, kế hoạch ám sát được thiết kế bởi "những gián điệp Ả Rập - Israel và được quyết định tiến hành nhiều năm trước". Tuy nhiên, ông Taeb không nói chính xác tên của quốc gia Ả Rập này.

Lực lượng Quds do tướng Soleimani dẫn đầu đã ủng hộ tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến và đã hỗ trợ tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq.

Theo Sputnik, ông Mohsen Rezaee, một quan chức quân đội cấp cao của Lực lượng Vệ binh Các mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, Iran sẽ “trả thù” Mỹ sau vụ không kích vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại