Lầu Năm Góc xác nhận TT Trump đích thân chỉ thị chiến dịch ám sát Tướng Iran Soleimani

Hồng Anh |

RT trích dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo vụ ám sát Tướng Soleimani nhằm "ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai".

Vào lúc rạng sáng ngày hôm nay (3/1/2020 - theo giờ địa phương), sân bay quốc tế Baghdad đã bất ngờ bị không kích. Một số người bị thương và thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên nhóm vũ trang Iraq cùng "2 vị khách", trong đó bao gồm Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận thông tin về vụ không kích nói trên, sau khi Tổng thống Trump đăng tải hình quốc kỳ Mỹ lên tài khoản Twitter cá nhân và không kèm theo bất cứ bình luận nào khác.

Lầu Năm Góc xác nhận TT Trump đích thân chỉ thị tiêu diệt Tướng Iran Soleimani - Ảnh 1.

"Theo chỉ thị của Tổng thống [Trump], quân đội Mỹ đã thực hiện hành động phòng thủ mang tính quyết định nhằm bảo vệ các quân nhân Mỹ ở nước ngoài, đó là ám sát Tướng Qasem Soleimani", RT trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

"Cuộc không kích này được thực hiện nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai. Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của mình ở bất cứ nơi nào trên thế giới", Lầu Năm Góc khẳng định.

Bên cạnh đó, thông cáo trên cũng nêu rõ vụ ám sát là đòn trả đũa của Mỹ trước "những vụ tấn công nhằm vào các căn cứ của liên quân ở Iraq", đồng thời cáo buộc Tướng Soleimani là "kẻ chủ mưu" đứng sau hàng loạt vụ không kích tên lửa nhằm vào các căn cứ chung của Mỹ và Iraq - cụ thể là vụ tấn công bằng tên lửa hôm 27/12 vừa qua nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Kirkuk, khiến một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang nghiêm trọng vì những diễn biến gần đây tại Iraq. Trong thông cáo mới nhất, Lầu Năm Góc cũng cáo buộc Iran xúi giục đám đông biểu tình đã bao vây Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hôm 31/12 vừa qua do họ phẫn nộ vì vụ không kích của Mỹ nhằm vào Hezbollah, khiến 25 tay súng Kataib Hezbollah thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại