TT Rouhani: Lệnh trừng phạt Ngoại trưởng Iran “như trẻ con”, Mỹ đang “run sợ”

Anh Tuấn |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích Mỹ vì những biện pháp trừng phạt mà ông gọi là “trẻ con” đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đồng thời khẳng định Mỹ đang bộc lộ sự mềm yếu của mình.

“Phía Mỹ sau cùng đã phải dùng đến những biện pháp trẻ con này. Có lẽ không có từ nào khác để diễn tả hành động này của Mỹ ngoài từ “trẻ con”. Bọn họ mọi ngày luôn nói rằng “chúng tôi muốn đàm phán với Iran một cách vô điều kiện” và rồi lại quyết định trừng phạt Ngoại trưởng Iran. Có thể thấy họ đã đánh mất lý trí của mình”, ông Rouhani cho biết.

Cũng theo Tổng thống Iran, động thái này của Mỹ là do Washington đã “run sợ” trước Ngoại trưởng Iran. “Bọn họ sợ hãi trước những cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng chúng tôi. Có thể thấy rõ rằng toàn bộ Nhà Trắng đã run sợ trước những lời lẽ và luận điểm của một người luôn thể hiện quan điểm hòa bình và giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao”, ông Rouhani nhắc đến những cuộc phỏng vấn với nhiều hãng tin trên thế giới của ông Zarif.

Tuyên bố của Tổng thống Rouhani có phần giống với những lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, khi cho rằng Washington đang lo sợ khả năng làm ngoại giao của ông Zarif.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Washington đã áp đặt trừng phạt đối với ông Zarif, trong khi một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng Mỹ sẽ không công nhận vai trò của ông Zarif trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới có thể có với Iran.

“Javad Zarif đã đang thi hành những chính sách vô trách nhiệm của Lãnh tụ Tối cao Iran, và là phát ngôn viên chính của chính quyền Iran trước toàn thế giới”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu ngày 31/7. “Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp rõ ràng cho chính quyền Iran đó là những hành vi cư xử của họ gần đây là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Đáp lại động thái này của Mỹ, Ngoại trưởng Zarif đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Cảm ơn đã coi tôi là mối đe dọa khổng lồ đối với lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã trở nên căng thẳng kể từ khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5/2018 và áp đặt lại các hình thức trừng phạt kinh tế đối với Iran với mục đích đưa kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của nước này xuống bằng không. Đáp lại, Iran đã bắt đầu ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, bao gồm gia tăng sản xuất số lượng uranium cũng như đẩy cao tỉ lệ làm giàu uranium, trước sự bất bình của các nước đã ký vào thỏa thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại