TT Maduro chứng minh quân đội Venezuela "trung thành tuyệt đối" sau tuyên bố dẹp tan đảo chính

Hồng Anh |

"Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng", Tổng thống Maduro phát biểu trước lực lượng vũ trang Venezuela vào sáng sớm ngày 2/5 vừa qua (theo giờ địa phương).

Theo báo The Guardian (Anh), vào sáng sớm ngày 2/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và lực lượng quân đội nước này đã có động thái chứng minh sự đoàn kết trên sóng truyền hình quốc gia, trước những tin đồn về việc quân đội phản bội và ông Maduro rời nước trong tình cảnh hỗn loạn.

Cụ thể, phát biểu trên sóng truyền hình, ông Maduro đã trực tiếp gửi lời cảm ơn tới lực lượng quân đội Venezuela vì đã chống lại âm mưu đảo chính của "đế quốc" nhằm lật đổ ông - bằng cách gây ra xung đột tại Venezuela nhằm tạo cái cớ chính đáng cho nước ngoài can thiệp quân sự.

"Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ không khiến Tổ quốc thất vọng", ông Maduro phát biểu trước lực lượng vũ trang quốc gia trong một cuộc diễu hành được tổ chức 2 ngày sau khi "Tổng thống lâm thời" tự phong Juan Guaidó tuyên bố đảo chính.

"Sẽ có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng nếu cuộc nội chiến nổ ra chỉ vì sự vô cảm của những kẻ kích động đảo chính và phản bội? Chúng ta sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu sự tàn phá và bao nhiêu năm chiến tranh nếu điều đó xảy ra?", ông Maduro nhấn mạnh. "Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng".

Đài truyền hình quốc gia đã gọi động thái trên của ông Maduro và quân đội Venezuela là "cuộc diễu hành nhằm tái khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng vũ trang" - dường như đã dẹp tan những tin đồn và tuyên bố của phe đối lập cũng như của phương Tây và củng cố vị trí của ông Maduro sau cuộc đảo chính bất thành của phe đối lập hôm 30/4 (theo giờ địa phương).

Tổng thống Maduro phát biểu trước lực lượng vũ trang Venezuela

Theo The Guardian, vào khoảng 5h sáng ngày 30/4, thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó đã xuất hiện bên ngoài một căn cứ không quân quan trọng ở Caracas - nơi chỉ cách dinh Tổng thống Venezuela khoảng 6 dặm - và đã cố gắng vận động lực lượng vũ trang của nước này quay lưng với Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, lời kêu gọi trên đã không được hưởng ứng dù ông Guaidó nhiều lần tuyên bố đã tổ chức đối thoại bí mật với các tướng lĩnh cấp cao của Tổng thống Maduro, trong đó bao gồm ông Ivan Rafael Hernandez, tư lệnh đội cận vệ của Maduro kiêm giám đốc cơ quan phản gián Venezuela và ông Vladimir Padrino López - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela.

Các quan chức Mỹ từng tuyên bố rằng các quan chức, tướng lĩnh cấp cao kể trên và phe đối lập đã đạt được đồng thuận về một kế hoạch chi tiết nhằm "thay thế" Tổng thống Maduro bằng thủ lĩnh đối lập Guaidó. 

Tuy nhiên, hôm 30/4 vừa qua, trước lời kêu gọi đảo chính của phe đối lập, Bộ trưởng Quốc phòng Padrino López vẫn thề rằng ông và lực lượng quân đội Venezuela "luôn trung thành, không bao giờ phản bội" Tổng thống Maduro. Ông cũng xuất hiện cạnh vị Tổng thống hợp hiến của Venezuela trong cuộc diễu hành ngày 2/5. 

Một số hình ảnh của Tổng thống Maduro và quân đội Venezuela trong buổi diễu hành ngày 2/5:

TT Maduro chứng minh quân đội Venezuela trung thành tuyệt đối sau tuyên bố dẹp tan đảo chính - Ảnh 4.

Ảnh: Twitter

TT Maduro chứng minh quân đội Venezuela trung thành tuyệt đối sau tuyên bố dẹp tan đảo chính - Ảnh 5.

Ảnh: Twitter

TT Maduro chứng minh quân đội Venezuela trung thành tuyệt đối sau tuyên bố dẹp tan đảo chính - Ảnh 6.

Ảnh: Twitter

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại