*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Binh sĩ Nga thuộc Quân đoàn châu Phi từ khi được triển khai tới Lục địa Đen đã chứng tỏ giá trị cao của mình.
GD&TĐ -Một tòa án quân sự ở Congo ngày 13/9 đã tuyên án tử hình 37 người, trong đó có 3 người Mỹ, sau khi kết án họ tội tham gia vào một âm mưu đảo chính.
Xung đột Nga - Ukraine vẫn giằng co khốc liệt. Thời gian này, Nga gia tăng oanh tạc lãnh thổ Ukraine, tập trung nhắm vào hạ tầng trọng yếu và hạ tầng không quân. Giữa lúc đó, rộ lên tin “âm mưu đảo chính” ở Kiev. Thiếu nhân lực, quân đội Ukraine cũng đã phải tuyển gấp 3.000 phạm nhân để đưa ra trận.
Tổng thống Bolivia Luis Arce hôm qua (27/6) đã phủ nhận mọi liên quan hoặc biết trước về âm mưu cuộc đảo chính vừa xảy ra.
Bolivia vừa chứng kiến một cuộc đảo chính bất thành của tướng Juan Jose Zuniga – người vừa bị cách chức Tổng tư lệnh quân đội nước này ngày 25/6 vừa qua. Tổng thống Bolivia Luis Arce cam kết bảo vệ nền dân chủ, bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới.
Tổng thống Pháp Macron ngày 10/9, tiếp tục khẳng định sẽ không thừa nhận và bác bỏ các đề nghị của chính phủ lâm thời do lực lượng đảo chính thành lập tại Niger.
Chiều nay (4/9), thủ lĩnh lực lượng đảo chính quân sự tại Gabon, Tướng Brice Oligui Nguema, Tư lệnh Vệ binh cộng hòa, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời quốc gia Trung Phi.
Hôm nay (2/9), hàng nghìn người Niger tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để phản đối sự hiện diện quân sự của Pháp tại Niger.
Hôm nay (31/8) người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) ông Josep Borrell nói rằng EU bác bỏ việc chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực ở Gabon và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.
Sau đảo chính ở Niger, Gabon lại rơi vào khủng hoảng khi giới lãnh đạo quân sự tuyên bố lên nắm quyền. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc đảo chính thứ 8 kể từ năm 2020 ở Tây và Trung Phi – khu vực được cho là “vành đai đảo chính” tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Các nguồn tin khu vực cho biết, quân đảo chính tại Gabon đã bắt giữ và đang quản thúc Tổng thống Ali Bongo tại thủ đô Libreville.
Nhóm sĩ quan quân đội Gabon ngày 30/8, tuyên bố lên nắm quyền ngay sau khi Tổng thống Ali Bongo được xác nhận tái đắc cử.
Tâm điểm