Đảo chính tại Niger: Biểu tình lớn yêu cầu Pháp rút quân

Bá Thi |

Hôm nay (2/9), hàng nghìn người Niger tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để phản đối sự hiện diện quân sự của Pháp tại Niger.

Trong khi đó, một lượng lớn cảnh sát và binh sỹ vũ trang tiếp tục được triển khai bên ngoài Đại sứ quán Pháp theo lệnh bắt giữ và trục xuất Đại sứ Pháp tại Niamey.

Cuộc biểu tình hôm nay (2/9) nằm trong chiến dịch biểu tình cự tuyệt kéo dài 3 ngày (từ 1-3/9), do các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự Niger phát động, nhằm gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải rút lực lượng đang đồn trú tại Niger về nước. Những người biểu tình mang theo cờ các nước Mali, Burkina Faso... cùng nhiều biểu ngữ có nội dung phản đối sự can thiệp của Pháp vào công việc nội của Niger và yêu cầu lập tức rút quân đội Pháp khỏi Niger. Một số nguồn tin khu vực cho biết các nhà tổ chức chiến dịch đặt mục tiêu kêu gọi được hàng triệu người Niger ở cả Niamey và toàn bộ các địa phương trên toàn quốc, tham gia chiến dịch biểu tình này.

Đảo chính tại Niger: Biểu tình lớn yêu cầu Pháp rút quân - Ảnh 1.

Cuộc đảo chính tại Niger. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tại khu vực bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Niamey, hàng chục binh sỹ và cảnh sát vũ trang tiếp tục được triển khai để thực hiện lệnh bắt giữ và trục xuất Đại sứ Pháp Sylvain Itte cùng gia đình, theo chỉ thị của chính quyền quân sự. Truyền hình Al Arabiya cho biết, toàn bộ các phương tiện di chuyển từ bên trong Đại sứ quán ra ngoài đều bị kiểm tra và khám xét kỹ lưỡng.

Trước đó, hôm 31/8, chính quyền quân sự Niger thông báo tước bỏ thân phận ngoại giao cùng các quyền miễn trừ đối với Đại sứ Pháp Sylvain Itte và gia đình, đồng thời chỉ thị cho lực lượng cảnh sát thực hiện việc trục xuất cưỡng bức đối với gia đình nhà ngoại giao Pháp ngay khi những người này rời khỏi khuôn viên Đại sứ quán Pháp.

Chính phủ Pháp đã cực lực chỉ trích động thái của chính quyền quân sự Niger, khẳng định rằng Đại sứ Pháp sẽ không rời khỏi Niamey do Paris không công nhận chính quyền đảo chính và vẫn coi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum là nhà lãnh đạo hợp hiến tại Niger.

Pháp là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đêm 26/7 vừa qua. Quốc gia châu Âu hiện vẫn đang duy trì khoảng 1.500 binh sỹ tại Niger theo các thỏa thuận an ninh đã ký từ nhiều năm trước với chính phủ Niger. Tuy nhiên, ngày 30/8 vừa qua, chính quyền quân sự Niger đã tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại