[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro

Việt Hùng |

Chính trường Venezuela tiếp tục phức tạp khi ông Manuel Ricardo Cristopher Figuera, lãnh đạo cơ quan tình báo nước này đã quay lưng với Tổng thống Maduro từ khi lãnh đạo đối lập, ông Guaido kêu gọi nổi dậy quân sự.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 1.

Trong bức thư ngỏ được công bố tối 30-4, Manuel Ricardo Cristopher Figuera (đeo kính), người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia Bolivar (SEBIN) của Venezuela, nói rằng ông đã luôn trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng đã đến lúc thử "tìm hướng đi mới để làm chính trị" và "xây dựng lại đất nước"

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 2.

Bức thư không đề cập đến tên thủ lĩnh đối lập Juan Guaido nhưng nói rằng Venezuela đã trải qua sự lụn bại nghiêm trọng.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 3.

Ông Figuera là thành viên cấp cao nhất của lực lượng an ninh Venezuela quay lưng với Maduro từ khi Guaido kêu gọi cuộc nổi dậy quân sự vào sáng 30-4.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 4.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chờ đợi ba quan chức chủ chốt của Venezuela là Bộ trưởng Quốc phòng, Chánh án Tòa án tối cao và Chỉ huy đội cận vệ của Tổng thống từ bỏ lòng trung thành đối với Maduro.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López chỉ trích việc Guaido kêu gọi nổi dậy lật đổ Tổng thống là hành động "khủng bố" và "âm mưu đảo chính" chắc chắn sẽ thất bại.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 6.

Sau loạt đụng độ, Tổng thống Venezuela tuyên bố cuộc đảo chính đã thất bại và khẳng định những kẻ âm mưu sẽ bị truy tố hình sự vì những vi phạm nghiêm trọng đối với hiến pháp, luật pháp và quyền hòa bình.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 7.

SEBIN chịu trách nhiệm giám sát Leopoldo Lopez, nhà hoạt động chống Maduro nổi tiếng nhất ở Venezuela bị cấm túc tại gia từ năm 2014.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 8.

Ông Lopez xuất hiện cùng ông Guaido hôm 30-4 trong vai trò cố vấn và tuyên bố ông được một quan chức an ninh phóng thích theo lệnh của Guaido.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 9.

Hiện chưa rõ vai trò của của ông Figuera, giám đốc SEBIN trong việc này.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 10.

Căng thẳng chính trị gia tăng ở Venezuela bắt đầu tăng cao khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido sáng 30-4 xuất hiện trong đoạn video dài ba phút, kêu gọi quân đội nổi dậy lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro trong nỗ lực mang lại "Chiến dịch Tự do".

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 11.

Ông Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời" cho biết các binh sĩ sẽ xuống đường để bảo vệ hiến pháp của Venezuela.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 12.

"Bây giờ chính là thời cơ. Những người lính, người ái quốc và người đàn ông dũng cảm ủng hộ hiến pháp đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi", ông Guaido kêu gọi.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 13.

Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành cuộc bạo loạn giữa người biểu tình và lực lượng trung thành với Tổng thống Maduro.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 14.

Đụng độ sau đó đã nổ ra giữa các binh sĩ bên trong căn cứ không quân La Carlota và lực lượng ủng hộ Guaido.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 15.

Phát ngôn viên của Tổng thống Maduro xác nhận "một âm mưu đảo chính nhỏ" đang được tiến hành tại Venezuela, trong khi Ngoại trưởng Jorge Arreaza cáo buộc trên Twitter rằng vụ đảo chính "được chỉ đạo trực tiếp từ Washington" và gọi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "kẻ cầm đầu âm mưu đảo chính".

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 16.

Lực lượng an ninh Venezuela đã sử dụng xe bọc thép, hơi cay và đạn cao su để chống lại đám đông ủng hộ Guaido.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 17.

Lãnh đạo các nước Mỹ Latin như Ecuador, Peru, Brazil ra tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Guaido, trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba lên án cuộc đảo chính, cho rằng đây là âm mưu "chống lại trật tự hiến pháp ở Venezuela" và "thay đổi chính phủ hợp pháp bằng phương pháp bạo lực", đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Maduro.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 18.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ở Venezuela kiềm chế tối đa nhằm tránh bạo lực và bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 19.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cáo buộc Nga cản trở Maduro rời khỏi Venezuela để đến Cuba, tuy nhiên Moskva ngay sau đó bác bỏ, cho rằng đây là một phần của "chiến tranh thông tin" mà Mỹ sử dụng nhằm làm nhụt nhuệ khí của quân đội Venezuela.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 20.

Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Venezuela Isbemar Jimenez sau đó khẳng định tình hình đã được kiểm soát và tất cả đơn vị quân đội đều ủng hộ Tổng thống Maduro.

[ẢNH] Giám đốc tình báo Venezuela quay lưng với tổng thống Maduro - Ảnh 21.

Trong khi thủ lĩnh đối lập Guaido và một nhóm người biểu tình đã rời thủ đô Caracas để hướng về phía tây đến bang Miranda, nhưng đích đến của nhóm người hiện chưa rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại