Đài TST (Nga) ngày 3/10 đăng bài viết có tiêu đề "Thảm họa. Bộ Tổng tham mưu Ukraine bỏ Pokrovsk và Kupyansk. Binh sĩ rút lui. Không nhận ra "nắm đấm thép" 1.000 xe tăng"
Theo bài viết, đà tiến của quân đội Nga tiếp tục biến động. Ukraine dồn dự bị lớn về các hướng then chốt nhằm giữ phòng tuyến, nhưng đêm 2 rạng sáng 3/10 được xem là bước ngoặt.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine buộc phải bỏ rơi Pokrovsk và Kupyansk, rút quân khỏi các vị trí then chốt, khiến hai thành phố chiến lược này rơi vào thế bị bỏ ngỏ trước sức ép của Nga.
Phía Nga khẳng định Kiev đã không kịp phát hiện "nắm đấm thép" của 1.000 xe tăng đang được tích lũy.
Giao tranh lan rộng trên toàn tuyến
Tại hướng Sumy, theo kênh tin tức quân sự "Two Majors", trong vòng 24 giờ qua Ukraine tiến hành 3 đợt phản công ở khu vực Sadky và trong các cánh rừng gần Kostiantynivka, Oleksiivka, nhưng đều thất bại.
Ở hướng Kharkov, nhóm quân "Phía Bắc" của Nga tiếp tục tấn công tại bờ trái sông Volchya ở Volchansk, cũng như trong cánh rừng phía tây Sinelnykove, với sự yểm trợ của không quân, hệ thống nhiệt áp (ТОС) và pháo binh.
Tại hướng Krasny Liman, quân Nga chỉnh lại đội hình và tiến về Drobyshevo, Stavky; giao tranh ác liệt diễn ra ở Yampol.

Nga đang áp đảo trên chiến trường. Ảnh: TST
Theo kênh tin tức "Donbasskiy Partizan", Nga tiếp tục ép vị trí Ukraine quanh Novoselivka, với hỏa lực dồn dập và cơ động chiến thuật nhằm phá vỡ phòng tuyến.
Phía nam Zarechnoye, quân Nga giành thêm loạt vị trí mới, áp sát tuyến của quân Ukraine. Kiev đáp trả bằng các đợt tập kích ngắn để ngăn Nga củng cố. Ở rừng phía bắc Yampol, Nga mở rộng vùng kiểm soát, tiến từng bước một.
Tại Zaporizhzhia, lực lượng đổ bộ đường không Nga cho biết tinh thần chiến đấu của các đơn vị tiên phong Ukraine đang suy giảm. Bằng UAV và pháo binh, Nga đã cô lập khu vực tác chiến trong phạm vi 15 km.
Việc tiếp tế cho Ukraine phải thực hiện bằng đường không, song vẫn duy trì kháng cự. Theo kênh "Donbasskiy Partizan", quân Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Okhotnichye; tại trục Stepnogorsk–Primorsk, các nhóm xung kích nhỏ vừa trinh sát vừa thăm dò phòng tuyến Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine buộc phải bỏ rơi Pokrovsk và Kupyansk
Hướng Pokrovsk–Druzhkovka đang diễn ra giao tranh quyết liệt. Hai bên liên tục tăng cường dự bị. Quân Nga chỉnh tuyến, khép sườn, rút ngắn chiều dài mặt trận để chuẩn bị cho đợt tấn công quy mô.
Máy bay không người lái giữ vai trò quan trọng. Ukraine tiếp tục kỳ vọng vào UAV hạng nặng Baba Yaga. Giao tranh diễn ra ở Kucherov Yar và Dorozhnoye.
Quân Nga giành lại quyền kiểm soát các khu vực phía tây và tây bắc Pankovka, buộc lực lượng Ukraine tháo chạy dưới hỏa lực bom FAB và UAV. Trung tâm Novotoretskoye vẫn nằm trong vùng xám, giao tranh cận chiến diễn ra liên tục, vị trí thay đổi liên tục khiến Ukraine khó ổn định phòng thủ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine buộc phải bỏ rơi Pokrovsk và Kupyansk. Ảnh: TST
Các trận đánh ác liệt tiếp diễn ở Novo Shakhovo và Zolotoy Kolodez, nơi cả hai bên đều tung dự bị. Trên hướng Vladimirovka, quân Nga đạt một số thành công chiến thuật.
Thông tin từ chiến trường cho thấy binh sĩ Ukraine bắt đầu rút khỏi Pokrovsk, Kupyansk và cả Kostiantynivka. Hiện tượng đào ngũ gia tăng, trong khi truyền hình Ukraine phải giải thích với công chúng vì sao những thành phố này "không cần giữ".
Tình hình ở Pokrovsk đặc biệt căng thẳng. Một số đơn vị Nga tìm cách thọc sâu vào hậu phương Ukraine, số khác đánh trực diện, hoặc cơ động vòng ngoài.
"Trong chiến tranh, nếu còn đủ lực lượng, chúng tôi có thể giành lại lãnh thổ. Nhưng nếu binh lực không còn, thì đất cũng không còn ý nghĩa",
– ông Pyotr Kuzik, chỉ huy tiểu đoàn thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, phát biểu khi đang chiến đấu gần Pokrovsk.
"Nắm đấm" của 1.000 xe tăng Nga
Tại Kostiantynivka, giao tranh diễn ra quanh hồ chứa nước. Có thông tin Nga đạt bước tiến nhằm bao vây phần lực lượng Ukraine còn lại ở phía nam hồ. Theo blogger quân sự Nga Russkiy Patriot, Ukraine đã rút sở chỉ huy từ Kostiantynivka về Druzhkovka (thuộc Donetsk).
Ở hướng Dnipropetrovsk, nhóm quân "Đông" của Nga tiếp tục tiến công, củng cố và thanh lọc các khu dân cư vừa chiếm.
Phát biểu tại Diễn đàn Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân Nga đã kiểm soát 2/3 Kupyansk và một nửa Volchansk. Ông nhấn mạnh: "Kupyansk mở đường tiến sâu vào Kharkov, trong khi Volchansk là chiếc bẫy nguồn lực, buộc Kiev phải liên tục điều dự bị. Kế hoạch tạo vùng an toàn đang được thực hiện."

Nga đang xây dựng "nắm đấm thép" với tốc độ tích lũy nhanh. Ảnh: BI
Đại tá Nga Aslan Nakhushev cho biết Nga đang xây dựng "nắm đấm thép" với tốc độ tích lũy từ tháng 4/2025 khoảng 120 xe tăng/tháng; đến cuối thu, con số sẽ vượt 1.000.
Theo kênh Condottiero (cựu binh Wagner, Nga), loạt đòn tập kích bằng UAV và tên lửa những ngày qua cho thấy Nga đang cắt dần hậu phương Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr.
"Military Chronicle" (Nga) cho biết các đòn tấn công chủ yếu nhắm vào các nút đường sắt dẫn về phía đông bắc, hướng Sumy.
Sự tập trung này cho thấy Ukraine đang gấp rút điều dự bị tới khu vực, có thể phải rút bớt từ Chernihiv – lý giải cho sự gia tăng giao tranh ở phía bắc.
"Đây thường là dấu hiệu báo trước thay đổi lãnh thổ quan trọng. Rất có thể Ukraine đã nhận thấy rủi ro ở Sumy và đang nỗ lực xoay chuyển tình thế" – các nhà phân tích nhận định.
(Theo TST)