Truy tìm người đăng thông tin "một CSGT trực chốt mất vì Covid-19"

PV |

Theo chia sẻ của Chánh Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Lắk với Dân trí, chủ trang Facebook "Đắk Lắk 24h" ẩn mình khá tinh vi, mới chỉ lập tài khoản này vài ngày trước.

Ông Nguyễn Công Bẩy (Chánh Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Lắk) thông tin trên Dân trí, đơn vị đang phối hợp cơ quan công an truy tìm chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật cho rằng "CSGT trực chốt mất vì Covid-19".

Cụ thể, vào trưa 15/9, trang Facebook có tên "Đắk Lắk 24h" đăng tải nội dung "Đắk Lắk một Cảnh sát giao thông tuyến đầu trực chốt mất vì Covid là anh N.H.Đ. (SN 1991) ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk".

Theo chia sẻ của ông Bẩy với nguồn trên, chủ trang Facebook "Đắk Lắk 24h" "ẩn mình" khá tinh vi, mới chỉ lập tài khoản này vài ngày trước. Nhà chức trách đang phối hợp ráo riết truy tìm chủ tài khoản này để xử lý nghiêm việc tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ông Y Biêu M'lô, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ khẳng định trên tờ Người lao động, trên địa bàn thị xã không có trường hợp nào như đăng tải. Đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật nên phải xử lý nghiêm.

"Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cần nắm bắt thông tin trên báo chí chính thống và thông tin tuyên truyền của chính quyền địa phương, tránh hoang mang trước những thông tin thất thiệt", nguồn trên dẫn lời ông Bẩy.

Truy tìm người đăng thông tin một CSGT trực chốt mất vì Covid-19 - Ảnh 2.

Thông tin sai sự thật được đăng tải. Ảnh: Người lao động

Theo Tiền phong, Sở Y tế Đắk Lắk trong ngày cho biết vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc Covid-19. Tại thị xã Buôn Hồ, đơn vị chức năng sau khi ghi nhận anh N.H.Đ. (SN 1991, CSGT thường xuyên trực chốt phòng chống dịch) dương tính đã truy vết, xác định 6 người trong gia đình anh Đ. và 1 người tiếp xúc gần dương tính.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, tính đến chiều 15/9, toàn tỉnh đã có1.459 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đang điều trị 756 trường hợp, có 12 ca tử vong, 691 bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại