Trường học cho học sinh mổ thịt động vật để học kỹ năng sống, bất ngờ nhất là phản ứng của phụ huynh

THANH HƯƠNG |

Một giáo viên trung học đã cho học sinh thực hành mổ thịt nai để rèn luyện các kỹ năng sinh tồn. Quyết định này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các bậc phụ huynh.

Săn bắt và bẫy thú là một trong những nét văn hóa lâu đời của người Bắc Mỹ trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên vì xã hội ngày càng hiện đại hóa nên những điều này dần bị mai một và lãng quên. 

Bên cạnh đó, những hoạt động săn bắt thú còn bị nhiều nhà bảo vệ môi trường, nhà bảo vệ động vật hoang dã chỉ trích, phản đối.

Brain Mason - một giáo viên trung học ở Alaska, Mỹ không hề nghĩ như vậy. Thầy giáo này cho rằng săn bắn truyền thống là một kỹ năng sinh tồn quan trọng và cần được lưu truyền. 

Chính vì vậy, thầy Mason đã quyết định mở một lớp học đặc biệt để dạy cho các học sinh của mình.

Theo đó, thầy Mason đã tự đi săn một con nai sừng tấm và dạy học sinh cách mổ thịt và một số truyền thống văn hóa của địa phương. Lớp học hôm đó gồm 30 học sinh, mỗi người được phát 1 con dao để mổ thịt và tách xương con nai.

Trường học cho học sinh mổ thịt động vật để học kỹ năng sống, bất ngờ nhất là phản ứng của phụ huynh - Ảnh 2.

Lớp học của thầy Mason.

Trong quá trình học sinh mổ thịt, thầy Mason cũng giải thích cách để săn bắt được một con vật. Nói về lớp học đặc biệt của mình, thầy giáo này cho biết:

"Những gì tôi muốn truyền đạt cho học sinh là kinh nghiệm thực tế. Bạn có thể học về giải phẫu qua sơ đồ và sách giáo khoa nhưng cần phải tự chạm tay vào động vật. Đây là một khía cạnh vô cùng quan trọng".

Sau khi những thông tin về lớp học đặc biệt này được lan truyền, rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ những ý kiến trái chiều. 

Nhiều người tỏ thái độ gay gắt, coi đây là hành vi man rợ, ngược đãi động vật. Tuy nhiên không ít phụ huynh lại tán thành lớp học có "1-0-2" này.

"Cuối cùng cũng có người dạy bọn trẻ kỹ năng sống thực sự", anh Alexander Betke bình luận.

"Thử tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta bị lạc trong rừng thì những bài học này sẽ vô cùng cần thiết đấy".

"Rất nhiều nền văn hóa vẫn duy trì tập tục săn bắt truyền thống và tôi thấy lớp học này chẳng có gì là sai cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại