Trước chuyến thăm của ông Tập, Macau siết chặt an ninh, "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Minh Khôi |

Macau đang trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" chưa từng có trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Tư.

Ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu trong chuyến thăm 3 ngày đến trung tâm casino để kỷ niệm 20 năm trao trả. Ông Tập Cận Bình cũng sẽ chứng kiến lễ tuyên thệ của các quan chức chính quyền mới.

Cơ quan chức năng siết chặt an ninh khắp thành phố và tạm ngừng một phần của hệ thống tàu điện mới khai thác.

Vào thứ Ba, các khách du lịch và cư dân đã phải đối mặt với tình trạng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt khi di chuyển đến thành phố bằng phà hay qua tuyến đường nối Hồng Kông - Chu Hải - Macau.

Tại cửa khẩu bến cảng ở Hồng Kông, tất cả các hành lý và túi xách của hành khách đều phải đi qua máy chiếu tia X trước khi nhân viên hải quan yêu cầu họ mở túi và kiểm tra nhanh một lần nữa.

Tần suất các chuyến phà giữa Hồng Kông và Macau cũng giảm xuống 30 phút/lần từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tại Macau, tuyến Light Rapid Transit mới đi vào hoạt động cũng thông báo, tuyến Taipa sẽ tạm dừng từ chiều thứ Tư đến thứ Sáu vì lý do "an ninh đặc biệt".

Trước nhiều trạm xăng trên khắp Macau, các ô tô xếp hàng dài sau khi có tin đồn rằng các xe chở xăng sẽ không được di chuyển trên đường trong suốt chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Một nhân viên của trạm xăng ở Taipa đã bác bỏ thông tin này, cho biết các dịch vụ vẫn hoạt động bình thường nhưng các xe chở xăng phải thông báo với Cục Phòng cháy về tuyến đường trước khi xuất phát.

"Các biện pháp an ninh này đã gây ra những xáo trộn cho người dân ở thành phố", nhà lập pháp Au Kam-san nói. Ông cũng cho biết, ông nhận được nhiều lời phàn nàn của những người không thể vào nhà sau khi tan làm muộn vào tối thứ Hai.

Chuyến thăm cấp cao của ông Tập cũng đã thúc đẩy việc thiết lập một trạm kiểm soát tạm thời trên cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao.

Tuy nhiên, phát biểu thay mặt khi bà Carrie Lam đang ở Bắc Kinh, Tổng thư ký Hành Chính Hồng Kông Matthew Cheung cho rằng, động thái này hoàn toàn hợp lý khi [chính quyền đại lục] thực thi quyền tài phán trong lãnh thổ của mình.

Động thái này dường như đi chệch khỏi một thỏa thuận được thông qua bởi chính quyền Hồng Kông, Ma Cao và đại lục, trong đó tuyên bố không cần kiểm tra an ninh trên đảo.

Nhưng Cheung cho biết việc thiết lập tạm thời trạm kiểm soát an ninh không vi phạm thỏa thuận. Ông Chueng cũng cho rằng, các điểm kiểm tra an ninh chỉ được thiết lập trong vài ngày và nhằm tạo nên "bầu không khí xã hội tốt đẹp" cho lễ kỷ niệm sẽ kéo dài từ 10 - 22/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại