Trước cả vụ nổ big bang, điều gì đã xảy ra với vũ trụ của chúng ta?

Trần Phương |

Điều gì đã có trước khi có bất cứ điều gì? Nghe cứ như sắc sắc không không. Nhưng Stephen Hawking có thể đã nắm giữ câu trả lời.

Vào thời điểm vụ nổ Big Bang, tất cả các vật chất trong vũ trụ đã được ép lại thành một điểm vật chất đặc biệt nóng và vô cùng đặc.

Nhưng điều gì đã xảy ra trước đó?

Trước cả vụ nổ big bang, điều gì đã xảy ra với vũ trụ của chúng ta? - Ảnh 1.

Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking. Nguồn: nationalgeographic

Hóa ra nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đã có câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này, được ông đưa ra tại cuộc nói chuyện với người đồng nghiệp cũng nổi tiếng không kém là nhà khoa học Neil deGrasse Tyson, trong show truyền hình StarTalk.

Câu trả lời của Hawking dựa trên một lý thuyết có tên gọi là "giả thuyết không giới hạn" - no-boundary proposal.

"Những điều kiện biên của vũ trụ là nó không có giới hạn," Hawking nói với Tyson, theo Popular Science.

Để hiểu rõ hơn về lý thuyết này, hãy cầm thiết bị điều khiển vũ trụ từ xa và bấm nút tua lại. Theo các nhà khoa học, vũ trụ hiện đang không ngừng giãn nở ra. Nhưng khi bạn di chuyển ngược thời gian thì vũ trụ lại đang co lại.

"Hãy tua trở lại đủ xa (khoảng 13.8 tỷ năm về trước), và toàn bộ vũ trụ sẽ co lại bằng kích thước của một nguyên tử mà thôi," Hawking nói.

Trước cả vụ nổ big bang, điều gì đã xảy ra với vũ trụ của chúng ta? - Ảnh 2.

Quay trở lại thời gian khi toàn bộ vũ trụ chỉ nhỏ bằng một nguyên tử. Nguồn: spiderum

Và hạt hạ nguyên tử của mọi thứ này được gọi là điểm dị thường (đừng nhầm lẫn với điểm phi thường về công nghệ trong đó trí thông minh nhân tạo sẽ vượt qua con người). Bên trong điểm vô cùng đặc và nhỏ này, các quy luật vật lý và thời gian mà chúng ta biết đều không hoạt động.

Nói cách khác, thời gian như chúng ta biết về nó thật sự đã không tồn tại trước khi vũ trụ bắt đầu giãn nở hay mở rộng. Thay vào đó, mũi tên thời gian càng co lại vô hạn khi vũ trụ càng trở nên ngày càng nhỏ hơn, không bao giở đạt tới một điểm khởi nguyên rõ ràng.

Hawking cho biết trong chương trình rằng trước Big Bang, thời gian đã bị uốn cong. "Nó đã luôn luôn tiến đến gần thứ không gì cả nhưng lại không thành thứ gì cả".

"Về cơ bản, không bao giờ có một Big Bang để tạo ra cái gì đó từ không có gì (hư vô). Đúng là như vậy nếu chiếu theo quan điểm của con người".

Trong một bài giảng về "giả thuyết không có giới hạn", Hawking đã viết: "Những sự kiện trước Big Bang đơn giản không được xác định, bởi vì không có cách nào để đo lường được những gì xảy ra đối với chúng".

"Bởi vì những sự kiện này không có hệ quả có thể quan sát được nên chúng ta cũng có thể loại bỏ chúng ra khỏi lý thuyết này, và nói rằng thời gian bắt đầu từ lúc xảy ra Big Bang".

Đây không phải là lần đầu tiên Hawking bàn luận về lý thuyết này. Trước đó, ông đã có bài thuyết trình về cùng chủ đề và đóng vai chính trong bộ phim tài liệu miễn phí về nó, có sẵn trên YouTube.

Nguồn: Live Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại