Trung tướng Phan Văn Vĩnh: "Thông cảm cho tôi, tôi đang có việc"

Hoàng Đan |

Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trả lời như vậy khi trao đổi với phóng viên về một số thông tin trên mạng xã hội có liên quan đến ông.

Sáng 13/3, khi phóng viên gọi qua số điện thoại di động cá nhân, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã nhấc máy trả lời.

Sau khi phóng viên giới thiệu, Trung tướng Phan Văn Vĩnh trả lời: "Tôi đang có việc". Tiếp đó, phóng viên đề cập đến một số thông tin trên mạng có liên quan đến cá nhân ông, tướng Vĩnh nói nhanh: "Thông cảm cho tôi, tôi đang có việc". Sau đó, ông tắt máy.

Trả lời trên báo Dân Việt ngày 12/3 về câu hỏi liên quan đến việc Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, tướng Vĩnh cho hay, không có ý kiến gì.

Ông nói thêm, có vấn đề gì thì hỏi những đồng chí đang công tác. Khi được hỏi ông đang sinh sống tại quê (Nam Định) hay ở Hà Nội, tướng Vĩnh nói vui "đang lang thang".

Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm về Bộ Công an công tác, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định.

Ông từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Đại biểu Quốc hội khóa 12.

Trong sự nghiệp, tướng Phan Văn Vĩnh được đánh giá là một vị tướng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm với danh tiếng oai hùng của Đội CSĐT Thành Nam trong chiến dịch 135 tấn công tội phạm huyền thoại từ những năm 80 – 90 của thế kỷ trước.

Sau này, tướng Vĩnh ghi dấu ấn đậm nét khi từng là Trưởng ban điều tra nhiều chuyên án lớn như vụ thảm sát do Lê Văn Luyện (Bắc Giang) gây ra, vụ bắt "bầu" Kiên và đồng phạm, vụ thảm sát ở Bình Phước…

Nhiều ý kiến đánh giá, cái tên Phan Văn Vĩnh khi được nhắc đến đã trở thành "khắc tinh" của nhiều tên tội phạm nguy hiểm và khiến những người dân muốn tố giác tội phạm thêm vững tin vào công lý.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an (T1/2018), báo chí đặt câu hỏi về những thông tin trên mạng xã hội thời gian qua có liên quan đến Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa.

Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho biết, vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc xuất phát từ các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú thọ điều tra làm rõ.

Trong đó, Bộ Công an đã giao cho giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phụ trách chỉ đạo trực tiếp.

Hiện tại, vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra. Về những vấn đề trên mạng, trước đó, Chánh Văn phòng Bộ cũng đã trả lời.

Trả lời báo chí về những tin đồn Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: Hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì.

Liên quan đến cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, vào chiều 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại