Trung Quốc xem xét mua hàng chục trực thăng tấn công Ka-52K của Nga

Anh Minh |

Trung Quốc đang xem xét mua hàng chục trực thăng tấn công Ka-52K của Nga nhằm tăng cường sức mạnh cho các tàu đổ bộ thế hệ mới của hải quân nước này.

Trực thăng tấn công Ka-52K tại triển lãm MAKS-2021, ngày 25/7/2021. Ảnh: Getty Images

Trực thăng tấn công Ka-52K tại triển lãm MAKS-2021, ngày 25/7/2021. Ảnh: Getty Images

Theo các nhà phân tích quân sự, việc Trung Quốc xem xét mua máy bay Ka-52K của Nga cho thấy mối quan hệ đối tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước khi đối mặt với sự thù địch của Mỹ.

"Trung Quốc thực sự quan tâm đến Ka-52K của Nga, bởi tàu đổ bộ Type 075 cần những máy bay trực thăng tấn công hạng nặng", Zhou Chenming, nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự Yuan Wang, cho biết.

Ka-52K có thể tác chiến bất kể ngày hay đêm, ở mọi điều kiện thời tiết, tham gia hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đổ bộ khi tiếp bờ, thực hiện phòng thủ chống đổ bộ ở tuyến đầu, cũng như đánh thọc sâu chiến thuật trong lòng địch.

Theo hãng thông tấn Nga Avia.Pro, một phái đoàn quân sự Trung Quốc đã đến thăm dây chuyền sản xuất Ka-52K ở Primorye Krai, vùng Viễn Đông nước Nga.

Avia.Pro đưa tin: “Nhiều khả năng hợp đồng giữa Nga và Trung Quốc sớm được ký kết. Nga sẽ cung cấp ít nhất 36 trực thăng Ka-52K cho Trung Quốc".

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng xác nhận một nhóm quay phim của CCTV đã được mời đến thăm nhà máy.

Ka-52K là một biến thể của trực thăng Ka-52 Alligator, được thiết kế để chống lại sự ăn mòn trên biển và có thể cất cánh với trọng lượng 12,2 tấn.

"Một đặc điểm khác của Ka-52K là ghế phóng dù của nó. Đây là chiếc trực thăng hạng nặng duy nhất trên thế giới có trang bị này", chuyên gia quân sự Song Zhongping cho biết.

Ka-52K có thể tác chiến bất kể ngày hay đêm, ở mọi điều kiện thời tiết, tham gia hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đổ bộ khi tiếp bờ, thực hiện phòng thủ chống đổ bộ ở tuyến đầu, cũng như đánh thọc sâu chiến thuật trong lòng địch.

Ka-52K có thể bay với tốc độ 350km/h. Mỗi lần nạp nhiên liệu, Ka-52K có thể bay được 460km.

Khoang lái của loại trực thăng này có 2 chỗ, phi công có thể thay nhau điều khiển máy bay.

Trực thăng Ka-52K được trang bị pháo 30mm, tên lửa có điều khiển và tên lửa thông thường, loại không-đối-đất và không-đối-không. Có thể tấn công tàu chiến bằng tên lửa Kh-31 và Kh-35.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại