Trung Quốc và Nga ký thỏa thuận xây dựng trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng

Bích Liên |

Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga ngày 9/3 cho biết Trung Quốc và Nga đã ký một Biên bản ghi nhớ (MoU) cùng nhau xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng.

Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo MoU nói trên, các cơ quan vũ trụ của Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác thông qua dự án này, mở trạm nghiên cứu cho tất cả các nước quan tâm và các đối tác quốc tế, đồng thời tăng cường các trao đổi nghiên cứu khoa học, nhằm thúc đẩy việc con người khai thác và sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình.

Theo khuôn khổ dự án, Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc lên kế hoạch, thiết kế, phát triển, thực hiện và vận hành dự án, bao gồm cả việc thúc đẩy dự án trong cộng đồng không gian vũ trụ quốc tế.

CNSA cho biết trạm nghiên cứu nói trên sẽ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu khoa học đa ngành trên bề mặt của Mặt Trăng hoặc trong quỹ đạo Mặt Trăng, bao gồm khai thác và tối ưu hóa Mặt Trăng, quan sát từ Mặt Trăng, các thử nghiệm khoa học cơ bản và xác minh công nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại