Trung Quốc tố Mỹ là “đế chế tin tặc”

Phạm Nghĩa |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ thực hiện các hoạt động gián điệp mạng, tin tặc, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu lòng tin giữa Washington và các quốc gia khác.

Đài RT hôm 17-2 cho biết cáo buộc được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tại một cuộc họp hằng ngày ở Bắc Kinh.

Ông Cảnh lưu ý các hoạt động gián điệp mạng của Mỹ đã bị "người thổi còi" Edward Snowden và trang web WikiLeaks "vạch trần". Ngoài ra, Mỹ được cho là "thu thập hàng tỉ cuộc gọi điện thoại và nghe lén Thủ tướng Đức Angela Merkel".

"Washington không bao giờ tự giải thích về những rò rỉ đó và giờ đây, sự cố Crypto AG cho thấy Mỹ cần phải làm rõ mọi chuyện với thế giới" – ông Cảnh nói.

Hồi tuần trước, báo The Washington Post tiết lộ Mỹ "sử dụng công ty mã hóa của Thụy Sĩ, Crypto AG, để giám sát các liên lạc bảo mật giữa khoảng 120 quốc gia kể từ những năm 1970 đến những năm 2000". Crypto AG bị cáo buộc "bán các thiết bị mã hóa cho các cơ quan chính phủ toàn cầu", do "Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và tình báo Tây Đức lúc đó bí mật sở hữu".

"Sự thật đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng Mỹ xứng đáng với cái tên "đế chế tin tặc". Mỹ không có uy tín trong việc buộc tội các quốc gia khác hoạt động tin tặc và gián điệp nhưng vẫn đóng vai nạn nhân bị tấn công mạng, giống như một tên trộm khóc lóc và bảo người khác ngừng ăn trộm" – ông Cảnh kết luận.

Tại cuộc họp, ông Cảnh cũng công bố danh sách những hành động gây hấn của Washington nhắm vào Bắc Kinh trong lĩnh vực không gian mạng, bao gồm "kiểm soát hơn 3 triệu máy tính và cấy mã độc vào hơn 3.600 trang web của Trung Quốc".

Về phía Mỹ, nước này tìm mọi cách gây áp lực cho các quốc gia khác tránh xa nhà cung cấp mạng 5G của Trung Quốc, Tập đoàn Huawei. Lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, từng cảnh báo việc sử dụng công nghệ Trung Quốc sẽ cho phép một chính phủ kiểm soát mạng lưới viễn thông của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại